Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Thêm 3 địa điểm dưới biển được đặt tên bằng tiếng Hàn

Write: 2018-10-26 11:44:19Update: 2018-10-26 16:18:09

Thêm 3 địa điểm dưới biển được đặt tên bằng tiếng Hàn

Photo : KBS News

Viện thủy văn và hải dương học Hàn Quốc (KHOA) cho biết tại hội nghị của Tiểu ban định danh thực thể dưới đáy biển (SCUFN) thuộc Tổ chức thủy văn học quốc tế (IHO) lần thứ 31 vừa diễn ra tại New Zealand, ba địa điểm dưới đáy biển đã được đăng ký tên gọi chính thức quốc tế bằng tiếng Hàn. 
 
Năm 2007, Hàn Quốc lần đầu có 10 địa điểm dưới đáy biển được đặt tên bằng tiếng Hàn như ngọn núi ngầm dưới biển Anyongbok (Anyongbok Seamount), lục địa chìm Ulleung (Ulleung Plateau). Cho tới nay, Hàn Quốc có tổng cộng 57 địa điểm dưới đáy biển trên toàn thế giới được đặt tên bằng tiếng Hàn.
 
Ba nơi được đăng ký tên gọi chính thức bằng tiếng Hàn lần này là dãy núi ngầm Haedal (Haedal Seamounts) ở biển Nam Cực, thung lũng dưới đáy biển Uljin (Uljin Valley) ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc, núi ngầm KIOST (KIOST Seamount) ở biển Tây Bắc Thái Bình Dương.
 
Haedal nghĩa là rái cá biển trong tiếng Hàn. Dãy núi ngầm Haedal được đặt tên như vậy là bởi hình dáng dãy núi trông giống như rái cá biển đang bơi. KIOST là tên viết tắt bằng tiếng Anh của Viện khoa học và công nghệ đại dương Hàn Quốc. Năm ngoái, tàu thám hiểm Tây Thái Bình Dương của Viện đã phát hiện ngọn núi này dưới lòng biển ở vùng biển quốc tế phía Đông đảo Guam.

Lựa chọn của ban biên tập