Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Thời gian xem tivi của người dân Hàn Quốc tăng trong mùa dịch COVID-19

Write: 2021-02-03 14:51:24Update: 2021-02-03 14:52:41

Thời gian xem tivi của người dân Hàn Quốc tăng trong mùa dịch COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc ngày 2/2 công bố số liệu cho biết thời gian xem tivi bình quân của người Hàn trong năm ngoái là 2 tiếng 51 phút/ngày, tăng 9 phút so với một năm trước là 2 tiếng 42 phút/ngày. Có 77,1% người dân trả lời xem tivi trên 5 ngày/tuần, tăng 2,1%. 

Tỷ lệ xem tivi các kênh truyền hình phát sóng mặt đất tập trung cao nhất vào khung giờ từ 8 giờ tối tới 10 giờ tối, sớm hơn một tiếng so với kết quả khảo sát năm trước là khung giờ từ 9 giờ tới 11 giờ tối. Với các chương trình truyền hình thu phí, tỷ lệ theo dõi cao nhất là trong khung giờ từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều.

Có 32,1% người dân trả lời đã tăng thời gian xem các nội dung truyền hình kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19, chỉ có 2,3% trả lời đã giảm thời gian xem. Có 52,5% trả lời phương tiện chính nắm bắt thông tin, tin tức liên quan tới COIVD-19 là smartphone, 44,6% chọn tivi.

Mặt khác, trong năm ngoái, thị trường dịch vụ video trực tuyến (OTT) trong nước đã có sự tăng trưởng mạnh. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ này là 66,3%, tăng 14,3% so với một năm trước. Các chương trình được nhiều người theo dõi là giải trí (69,8%), phim truyền hình (37,2%), tin tức (27,8%), thể thao (21,8%).

Trong đó, tỷ lệ sử dụng dịch vụ của Youtube là cao nhất (62,3%), sau đó tới Netflix (16,3%), NaverTV (4,8%), Wavve (3,2%), Tving (3%), AfreecaTV (2,6%).

92,2% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình thu phí. 50,1% sử dụng dịch vụ truyền hình giao thức internet (IPTV), tăng so với năm trước (45,1%). Ngược lại, 41,7% sử dụng dịch vụ truyền hình cáp, giảm so với một năm trước (47,5%).

Lựa chọn của ban biên tập