Trang "Triều Tiên ngày nay" (dprktoday.com), trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên ngày 22/3 đã đăng tải bài viết của nhà khoa học thuộc Cục Phát triển vũ trụ quốc gia nước này.
Trong bài viết, nhà khoa học này cho biết với niềm tin và quyết tâm lớn lao, Bắc Triều Tiên sẽ triển khai số lượng lớn vệ tinh trinh sát quân sự trong giai đoạn kế hoạch 5 năm của đảng Lao động. Cục Phát triển vũ trụ quốc gia sẽ tăng cường xây dựng năng lực thu thập thông tin trinh sát từ vệ tinh, thực hiện mạnh mẽ nghị quyết và kế hoạch mà Ban chấp hành trung ương đảng đã đề ra.
Nhà khoa học miền Bắc khẳng định quyền sử dụng, phát triển vũ trụ vì mục đích hòa bình là quyền hợp pháp của một quốc gia không ai có thể xâm phạm. Thế nhưng, chủ nghĩa đế quốc đang cản trở sự phát triển vũ trụ vì mục đích hòa bình của nước khác và coi việc chinh phục vũ trụ là quyền riêng của họ. Con đường chinh phục vũ trụ không chỉ là con đường khoa học mà còn là con đường của cách mạng, tự chủ và tự lập, là cuộc đấu tranh chính trị và giai cấp khốc liệt với các thế lực thù địch muốn cướp nền hòa bình và quyền tự chủ của Bắc Triều Tiên.
Theo bài viết, miền Bắc phóng thành công tên lửa tầm xa Eunha-3 trang bị vệ tinh Kwangmyongsong-3 vào tháng 4 năm 2012 và vệ tinh Kwangmyongsong-4 hồi tháng 2 năm 2016 đều là nhờ sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.
Trong chuyến thị sát Cục Phát triển vũ trụ quốc gia, Chủ tịch Kim nhấn mạnh việc phát triển vệ tinh trinh sát là nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao năng lực răn đe chiến tranh và hoàn thiện năng lực sẵn sàng cho chiến tranh quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính trị và quân sự tiên quyết mà đảng và Chính phủ Bắc Triều Tiên chỉ định là “nhiệm vụ tối quan trọng”.
Ngày 16/3, Bắc Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-17, được phát triển dựa trên động cơ tên lửa công suất cao mới, song tên lửa đã phát nổ khi gần đạt tới độ cao 20 km sau khi phóng.
Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi khả năng miền Bắc có động thái khiêu khích khác hay không, như phóng tên lửa ICBM kiểu mới trước và sau “Tết Thái Dương”, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ngày lễ lớn nhất trong năm của miền Bắc vào ngày 15/4.