Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Luật cơ bản về trung hòa carbon có hiệu lực từ ngày 25/3

Write: 2022-03-22 15:53:34Update: 2022-03-22 16:19:28

Luật cơ bản về trung hòa carbon có hiệu lực từ ngày 25/3

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết dự thảo Thông tư thi hành Luật cơ bản về trung hòa carbon và tăng trưởng xanh nhằm đối phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt là Luật cơ bản về trung hòa carbon) đã được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 22/3. Theo đó, Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/3.

Luật cơ bản về trung hòa carbon nêu rõ mục tiêu Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) là cắt giảm 40% lượng phát thải carbon vào năm 2030 so với năm 2018, và đạt trung hòa carbon vào năm 2050.

Bộ Môi trường giải thích đây là một mục tiêu không hề dễ dàng xét tới việc tỷ trọng ngành chế tạo vốn phát thải nhiều carbon ở mức cao. Tuy nhiên, mục tiêu này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc giảm mạnh khí thải nhà kính.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ phải lập kế hoạch cơ bản về trung hòa carbon mỗi 5 năm một lần. Ngoài ra, chính quyền các địa phương sẽ phải lập kế hoạch cơ bản 10 năm một lần dựa theo kế hoạch cơ bản quốc gia.

Bộ Môi trường cũng thiết lập thêm khoản ngân sách nhằm phân tích sự ảnh hưởng của ngân sách quốc gia đối với giảm khí thải nhà kính để đưa vào khi lập ngân sách, và đánh giá xem ngân sách có được giải ngân phù hợp hay không. Bộ Môi trường và Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ phản ánh khoản ngân sách này từ năm tài khóa 2023.

Từ tháng 9 năm nay, Bộ Môi trường sẽ từng bước áp dụng "đánh giá tác động biến đổi khí hậu" với các dự án phát thải nhiều carbon hoặc có khả năng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu; mở cửa "Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi trung hòa carbon" để hỗ trợ tầng lớp hoặc khu vực phát sinh thiệt hại trong quá trình thực hiện mục tiêu trung hòa carbon.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua Luật cơ bản về trung hòa carbon. Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới thiết lập chế tài về trung hòa carbon. Tới tháng 12 cùng năm, Seoul trình mục tiêu NDC sửa đổi lên Ban thư ký Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), với nội dung nâng tỷ lệ cắt giảm khí nhà kính vào năm 2030 lên 40% so với năm 2018.

Lựa chọn của ban biên tập