Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch đảng cầm quyền Lee Jun-seok bị kỷ luật đình chỉ tư cách đảng viên trong 6 tháng

Write: 2022-07-08 12:01:47Update: 2022-07-08 13:45:26

Chủ tịch đảng cầm quyền Lee Jun-seok bị kỷ luật đình chỉ tư cách đảng viên trong 6 tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đạo đức đảng Sức mạnh quốc dân tối ngày 7/7 đã quyết định kỷ luật "đình chỉ tư cách đảng viên trong vòng 6 tháng" đối với Chủ tịch đảng này là ông Lee Jun-seok. Các mức kỷ luật của đảng này gồm cảnh cáo, đình chỉ tư cách đảng viên, khuyến nghị ra khỏi đảng và khai trừ khỏi đảng. 

Vào tháng 12 năm ngoái, một kênh Youtube đã tiết lộ rằng ông Lee từng nhận "tiếp đãi tình dục" từ lãnh đạo một doanh nghiệp vào năm 2013. Sau khi dấy lên tranh cãi, ông này đã cử phụ tá là Kim Cheol-geun gặp gỡ người cung cấp tin về mối nghi ngờ trên, viết giấy cam kết đầu tư 700 triệu won (539.000 USD) hòng tiêu hủy chứng cứ liên quan. 

Tường trình tại Ủy ban đạo đức của đảng, ông Lee khẳng định không hề hay biết nội dung liên quan tới việc tiêu hủy chứng cứ. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban đạo đức Lee Yang-hee cho rằng lời giải trình này là không đáng tin cậy. Ủy ban đã ra quyết định kỷ luật trên xét theo nội dung tường trình của ông Kim Cheol-geun và những người có liên quan, cũng như nhận định rằng ông Kim không thể tự mình quyết định viết giấy cam kết đầu tư số tiền lớn dù đây là việc không liên quan tới bản thân.

Ủy ban kết luận Chủ tịch Lee Jun-seok đã vi phạm Khoản 1 Điều 4 Quy tắc đạo đức của đảng về nghĩa vụ duy trì nhân phẩm của một đảng viên.

Quyết định của Ủy ban kỷ luật mang tính chất thừa nhận nghi ngờ ông Lee Jun-seok đã ra tay tiêu hủy chứng cứ thông qua phụ tá.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban đạo đức cũng nhấn mạnh rằng Ủy ban này không đánh giá về nghi ngờ "tiếp đãi tình dục", chỉ đưa ra biện pháp kỷ luật xét tới những đóng góp và công lao của ông Lee với đảng.

Ủy ban đạo đức cũng ra quyết định kỷ luật "đình chỉ tư cách đảng viên trong vòng hai năm" với ông Kim Cheol-geun vì vi phạm nghĩa vụ duy trì nhân phẩm của một đảng viên.

Xuất hiện trên một chương trình phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào ngày 8/7, ông Lee Jun-seok tuyên bố sẽ không rời khỏi vị trí Chủ tịch và dốc toàn lực để đối phó. Trong bối cảnh cơ quan chức năng vẫn chưa bắt đầu quá trình điều tra về cáo buộc trên, ông Lee không thể kháng nghị về tính công bằng trong quyết định kỷ luật của Ủy ban đạo đức. Tuy nhiên, quyền kỷ luật cuối cùng lại thuộc về Chủ tịch đảng, nên trước tiên, ông Lee sẽ bảo lưu quyết định kỷ luật của Ủy ban đạo đức và huy động mọi biện pháp có thể, chẳng hạn như đề nghị tái thẩm định.
  
Ông Lee là Chủ tịch đảng cầm quyền đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị kỷ luật nặng. Vụ việc lần này dự kiến sẽ khiến cho nội bộ đảng cầm quyền càng hỗn loạn hơn.

Đảng đối lập bình luận rằng đây là quyết định đúng đắn của Ủy ban kỷ luật, yêu cầu ông Lee cùng đảng cầm quyền phải xin lỗi người dân.

Lựa chọn của ban biên tập