Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật và Nhật-Hàn ngày 15/9 đã tổ chức phiên họp chung lần thứ 44 tại Hạ viện Nhật Bản ở Tokyo.
Trong lễ khai mạc phiên họp, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật Chung Jin-suk (đảng Sức mạnh quốc dân Hàn Quốc) và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Suga Yoshihide (cựu Thủ tướng Nhật Bản) đã đánh giá mối quan hệ hai nước đã được cải thiện đáng kể sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Kishida Fumio nối lại các hoạt động "ngoại giao con thoi", nhấn mạnh cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa.
Chủ tịch Suga cho biết nhờ các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Nhật, sự hợp tác giữa hai nước đang tiến triển sâu rộng trong cả Chính phủ và khối tư nhân. Ông rất vui khi thấy giao lưu nhân lực hai bên trở nên sôi nổi hơn.
Chủ tịch Chung Jin-suk cho biết chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Yoon vào tháng 3 đã góp phần bình thường hóa toàn diện quan hệ Hàn-Nhật, đề nghị giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa hai nước thông qua nỗ lực chung.
Thêm vào đó, ông Chung cho rằng Seoul và Tokyo cần phải suy ngẫm về lời hứa mà hai bên đã đưa ra để trở thành đối tác dẫn dắt hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Đông Bắc Á nhân kỷ niệm 25 năm của “Tuyên bố chung Kim Dae-jung-Obuchi" hay còn gọi là "Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ XXI" năm 1998 dưới thời Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Obuchi Keizo.
Trong tuyên bố này, cố Thủ tướng Obuchi đề cập đến sự hối lỗi chân thành và kiểm điểm sâu sắc về chế độ thực dân đô hộ, còn cố Tổng thống Kim Dae-jung thì đề nghị vượt qua lịch sử bất hạnh và phát triển mối quan hệ hướng tới tương lai dựa trên tình láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác.
Cuộc họp chung có sự tham gia của 37 nghị sĩ đảng cầm quyền và đối lập từ Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật thuộc Quốc hội Hàn Quốc và khoảng 60 người từ Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn của phía Nhật Bản.