Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ông Han Dong-hoon nhậm chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền

Write: 2023-12-26 14:37:36Update: 2023-12-26 16:33:14

Ông Han Dong-hoon nhậm chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền

Photo : YONHAP News

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon đã chính thức nhậm chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân từ ngày 26/12, căn cứ theo kết quả bỏ phiếu trực tuyến được Ủy ban toàn quốc của đảng cầm quyền tiến hành vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Đã có 650 trên tổng cộng 824 ủy viên toàn quốc tham gia bỏ phiếu, trong đó có 627 người bỏ phiếu tán thành.

Phát biểu tại lễ nhậm chức vào chiều cùng ngày, ông Han tuyên bố sẽ không tranh cử tại Tổng tuyển cử năm sau, dốc lòng vì sự thắng lợi của đảng.

Đặc biệt, ông Han nhấn mạnh đảng Sức mạnh quốc dân sẽ chỉ tiến cử những người cam kết từ bỏ đặc quyền không bị bắt giam của nghị sĩ, và sẽ khai trừ ngay khỏi đảng những người nào vi phạm cam kết này. Tân Chủ tịch Han nhấn mạnh đảng cầm quyền phải khác với đảng Dân chủ đồng hành của Chủ tịch Lee Jae-myung.

Về dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, ông Han tái khẳng định lập trường rằng đây là một dự luật tồi tệ hòng lấy lòng cử tri trước thềm Tổng tuyển cử. Tuy nhiên, ông này cũng cho biết sẽ trao đổi và thảo luận đầy đủ với đảng về phương án đối phó.

Sau khi hoàn tất bộ máy nhân sự, Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/12.

Vấn đề đầu tiên đặt ra với Chủ tịch Han Dong-hoon là việc cựu Chủ tịch đảng Lee Jun-seok dự kiến sẽ ra khỏi đảng trong ngày 27/12. Mặc dù cựu Chủ tịch Ủy ban tối cao đảng Kim Yong-tae đã không cùng ông Lee xin ra khỏi đảng, khiến kế hoạch thành lập đảng mới của cựu Chủ tịch Lee bị mất đi động lực, nhưng đây vẫn là một bài toán phải giải quyết với Ủy ban đối sách khân cấp.

Một vấn đề nan giải khác đặt ra đối với ông Han chính là việc đảng Dân chủ đồng hành có kế hoạch đơn phương thông qua dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu và nghi ngờ về khoản hối lộ 5 tỷ won trong vụ bê bối phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).

Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích dự luật này là một tính toán chính trị rõ ràng của đảng đối lập trước thềm Tổng tuyển cử năm 2024, tuyên bố sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp, mà sẽ giữ vững tới cùng nền pháp trị.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh không thể trì hoãn thông qua dự luật về việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt tại phiên họp toàn thể Quốc hội, do dự luật này đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập