Báo Tokyo của Nhật Bản ngày 26/12 đưa tin nối tiếp Bộ Môi trường nước này, tới lượt Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) quyết định giảm tần suất lấy mẫu phân tích nước biển ở vùng biển gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 trong thời gian không xả thải ra biển.
Kể từ sau khi bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào ngày 24/8 năm nay, TEPCO đã tiến hành lấy mẫu nước biển tại 10 địa điểm nằm trong bán kính 3 km tính từ nhà máy Fukushima số 1, để đo đạc nồng độ chất phóng xạ tritium.
Trong thời gian tới, TEPCO quyết định sẽ chỉ lấy mẫu hàng ngày trong khoảng thời gian xả thải ra biển tại 4 địa điểm nằm trong bán kính 600m tính từ cửa xả nằm cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 khoảng 1 km. Trong khoảng thời gian không xả thải, công ty này sẽ chỉ tiến hành lấy mẫu mỗi tuần một lần.
Với 6 địa điểm lấy mẫu khác nằm ngoài bán kính 600m tính từ cửa xả, Công ty điện lực Tokyo sẽ tiến hành lấy mẫu hai lần/tuần trong thời gian xả thải, và một lần/tháng trong thời gian không xả thải. Công ty này giải thích sự điều chỉnh này nhằm mục đích tập trung giám sát trong thời gian xả thải.
Trước đó, Bộ Môi trường nước này cũng quyết định sẽ tiến hành lấy mẫu nước biển mỗi tháng một lần, thay vì mỗi tuần một lần như trước đây, tại vùng biển gần nhà máy Fuksuhima số 1 trong thời gian không xả thải. Còn trong thời gian xả thải, thường kéo dài 17 ngày mỗi đợt, Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ tiến hành lấy mẫu mỗi tuần hai lần, và công bố kết quả.
Tính tới ngày 20/11, TEPCO đã tiến hành tổng cộng ba đợt xả thải ra biển, mỗi đợt 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý và pha loãng với nước biển. Công ty này dự kiến sẽ bắt đầu đợt xả thải thứ 4 vào khoảng cuối tháng 2 năm sau.