Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Sự gia tăng nhanh chóng của nhóm người 30-34 tuổi "ăn bám" cha mẹ tại Hàn Quốc

Write: 2024-06-05 15:12:01Update: 2024-06-05 15:13:56

Sự gia tăng nhanh chóng của nhóm người 30-34 tuổi "ăn bám" cha mẹ tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo một báo cáo của nhà nghiên cứu Hwang Kwang-hoon thuộc Viện Thông tin tuyển dụng Hàn Quốc (KEIS) được công bố ngày 5/6, hiện tượng "bộ tộc kangaroo" đang có sự gia tăng nhanh chóng ở nhóm tuổi từ 30-34 tuổi hơn là nhóm 25-29 tuổi tại Hàn Quốc. 
 
Thuật ngữ "bộ tộc kangaroo" chỉ những người đã ngoài 25 tuổi vẫn tiếp tục sống dựa dẫm vào cha mẹ sau khi tốt nghiệp, ra trường, bất kể có xin được việc làm hay không.

Theo nhà nghiên cứu này, tỷ trọng "bộ tộc kangaroo" ở nhóm 25-29 tuổi vào khoảng 80%, cao hơn mức 50% ở nhóm 30-34 tuổi. Tuy nhiên, gần đây sự gia tăng hiện tượng này lại đang tập trung ở nhóm 30-34 tuổi.

Tỷ trọng "bộ tộc kangaroo" ở nhóm 30-34 tuổi đã tăng từ 45,9% năm 2012 lên 53,1% năm 2020, tăng 7,2%. Ngược lại, nhóm 25-29 tuổi vẫn giữ nguyên tỷ lệ 80% trong cùng khoảng thời gian này.

Xét theo địa phương, tỷ trọng "bộ tộc kangaroo" ở Seoul và địa phương lân cận đạt 69,4%, với mức tăng là 5,4% trong vòng từ năm 2012-2020, trong khi tỷ lệ này ở các địa phương còn lại là 61,7%, không có biến động lớn.

Tỷ lệ sống phụ thuộc vào cha mẹ của những người chưa kiếm được việc làm tăng từ 47,4% năm 2012 lên 66% năm 2020, trong khi nhóm đã kiếm được việc làm lại có chiều hướng giảm nhẹ.

Nhà nghiên cứu Hwang dự báo hiện tượng "bộ tộc kangaroo" ở nhóm tuổi ngoài 30 sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Hiện tượng này đang dẫn tới xu thế kết hôn muộn hoặc không kết hôn ở người trẻ. Rốt cuộc, điều kiện kinh tế của những người này sẽ ngày càng bị suy giảm, rơi vào tình trạng nghèo, trở thành tầng lớp yếu thế trong xã hội. Hiện tượng này cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề đảm bảo cuộc sống tuổi già cho thế hệ cha mẹ của họ.

Để giải quyết vấn đề này, nhà nghiên cứu Hwang chỉ ra rằng Chính phủ phải thiết lập một môi trường để thanh niên có thể quản lý thu nhập của bản thân bằng những việc làm chất lượng.

Lựa chọn của ban biên tập