Trong "Lộ trình kinh tế năng động" công bố ngày 3/7, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến phương án áp dụng ngày nghỉ bù nếu Tết Dương lịch (1/1) hay Ngày Thương binh liệt sĩ (6/6) trùng với cuối tuần.
Theo quy định hiện hành, chỉ có Tết Nguyên đán (31/12 đến 2/1 âm lịch), Ngày Phong trào độc lập (1/3), Ngày Thiếu nhi (5/5), Ngày Phật đản (4/8 âm lịch), Quốc khánh (15/8), Tết Trung thu (14-16/8 âm lịch), Ngày Lập quốc (3/10), Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10), Giáng sinh (25/12) là có thể chỉ định ngày nghỉ bù nếu rơi vào cuối tuần.
Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định cải thiện chế độ ngày nghỉ lễ trong năm, theo hướng ấn định ngày nghỉ lễ là vào ngày thường trong tuần, như thứ Hai hoặc thứ Sáu, thay vì ấn định ngày tháng cụ thể như hiện nay, để người dân có thể được nghỉ ba ngày liên tiếp gộp cả cuối tuần. Nếu chế độ này được triển khai thì ngày nghỉ lễ sẽ không lấy theo ngày tháng cố định, mà sẽ đổi thành "Ngày thứ Hai tuần thứ mấy của tháng mấy".
Trong nửa cuối năm 2024, Chính phủ sẽ lập phương án sửa đổi chế độ ngày nghỉ lễ, trong đó bao gồm nội dung về chỉ định ngày nghỉ bù, lấy ngày nghỉ lễ theo ngày thường trong tuần.