Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae và Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách vũ trụ Vipin Narang, hai quan chức đứng đầu Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) ngày 11/7 (giờ địa phương) đã ký tên vào "Hướng dẫn tác chiến chung Hàn-Mỹ về răn đe hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc".
Hướng dẫn này đề cập tới nguyên tắc và quy trình hỗ trợ để các cơ quan chính sách, quân sự hai nước duy trì một cách hiệu quả chính sách và trạng thái răn đe hạt nhân.
Trong tuyên bố chung sau cuộc họp lần ba tại Seoul vào tháng trước, Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ từng tuyên bố đã hoàn tất xem xét "văn kiện hướng dẫn chung" về nguyên tắc và quy trình nhằm duy trì và tăng cường chính sách, trạng thái răn đe hạt nhân một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
Theo nội dung chính mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố, hai nước nhất trí tăng cường trạng thái và năng lực đối phó của đồng minh thông qua diễn tập, tập trận áp dụng khái niệm tích hợp hạt nhân-thông thường (Conventional-Nuclear Integration, CNI), tức tích hợp nguồn lực chiến đấu hạt nhân của Mỹ với vũ khí thông thường tiên tiến của Hàn Quốc.
Đặc biệt, hai bên quyết định sẽ nâng tần suất, cường độ triển khai các tài sản chiến lược của quân đội Mỹ lên mức bố trí thường xuyên nguồn lực chiến đấu hạt nhân của Washington; xúc tiến diễn tập, tập trận tích hợp hạt nhân-thông thường.
Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ mở rộng chia sẻ các thông tin nhạy cảm liên quan tới hạt nhân trong tình huống xảy ra khủng hoảng hạt nhân miền Bắc, tăng cường chia sẻ thông tin cần thiết về tích hợp hạt nhân-thông thường, đẩy mạnh quy trình bảo mật liên quan. Hai bên sẽ thiết lập quy trình tham vấn hạt nhân, hệ thống liên lạc bảo mật, đảm bảo tham vấn ngay lập tức ở nhiều cấp độ đa dạng khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh thông qua hướng dẫn chung lần này, lần đầu tiên hai nước đề cập chính thức bằng văn bản về khái niệm "tích hợp hạt nhân-thông thường Hàn-Mỹ", bao gồm cả việc đối phó với hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Hướng dẫn này mang tính chất khẳng định các tài sản hạt nhân của Mỹ sẽ được bố trí tới bán đảo Hàn Quốc trong cả thời chiến và thời bình, nhằm răn đe mối uy hiếp hạt nhân miền Bắc đang ngày một dâng cao, đối phó với tình huống nguy cấp.