Cục Thống kê Hàn Quốc ngày 23/9 công bố báo cáo "Tình trạng và xu hướng dân số thế giới và Hàn Quốc dựa trên số liệu ước tính dân số tương lai năm 2022". Theo đó, dự đoán dân số của Hàn Quốc sẽ giảm mạnh từ 52 triệu người trong năm 2024 xuống còn 36 triệu người vào năm 2072. Ngược lại, dân số toàn cầu sẽ tăng từ 8,16 tỷ lên 10,22 tỷ người.
Về xếp hạng dân số, Ấn Độ dự kiến sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2024 với 1,45 tỷ người. Hàn Quốc, hiện xếp thứ 29, được dự báo sẽ tụt xuống vị trí thứ 59 vào năm 2072, tức giảm 30 bậc.
Tỷ lệ tăng trưởng dân số Hàn Quốc cũng đang trên đà giảm mạnh. Năm 2024, tỷ lệ này ở mức 0,07%, nhưng sẽ giảm 0,82% vào năm 2050 và tiếp tục giảm 1,31% vào năm 2072. Tỷ lệ tăng trưởng dân số toàn cầu hiện ở mức 0,86%, sẽ ở mức tăng 0,43% vào năm 2050 và 0,13% vào năm 2072.
Do tình trạng già hóa nhanh chóng, tỷ lệ người cao tuổi ở Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao nhất thế giới. Năm 2024, người trên 65 tuổi chiếm 19,2% dân số, và con số này sẽ tăng lên 47,7% vào năm 2072. Theo ước tính, Hàn Quốc sẽ có tỷ lệ người cao tuổi đứng thứ ba thế giới vào năm 2072, sau Hong Kong (58,5%) và Puerto Rico (50,8%).
Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tại Hàn Quốc đạt đỉnh vào năm 2012 với 73,4% đến năm nay giảm xuống còn 70,2%, được dự báo sẽ giảm tiếp còn 51,9% vào năm 2050, và chỉ còn 45,8% vào năm 2072.
Bên cạnh đó, tỷ lệ dân số phụ thuộc (số người cao tuổi mà 100 người ở độ tuổi lao động phải chu cấp) của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng nhanh, từ 42,5 người trong năm 2024 lên 118,5 người vào năm 2072, đứng thứ ba thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ phụ thuộc của người cao tuổi dự kiến sẽ tăng lên 104,2 người sau 48 năm, gấp 3,8 lần. Điều này có nghĩa là mỗi người trong độ tuổi lao động sẽ phải chu cấp cho hơn một người cao tuổi.
Năm 2024, độ tuổi trung vị của dân số thế giới là 30,6 tuổi và dự kiến sẽ tăng lên 39,2 tuổi vào năm 2072. Tuổi trung vị của dân số Hàn Quốc dự báo cũng sẽ tăng từ 46,1 tuổi năm 2024 lên 63,4 tuổi vào năm 2072.