Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon đã xin từ chức vào ngày 16/12, gần 5 tháng kể từ sau khi được bầu vào chức vụ này tại Đại hội đảng vào ngày 23/7 năm nay.
Trong buổi họp báo tổ chức tại Quốc hội cùng ngày, ông Han giải thích bản thân mình không thể tiếp tục đảm đương vị trí Chủ tịch đảng một cách bình thường khi mà Ủy ban tối cao đảng đã "sụp đổ" sau khi một loạt các ủy viên tối cao xin từ chức.
Ông Han cúi gập người xin lỗi người dân về vụ Tổng thống ban thiết quân luật đêm ngày 3/12, đồng thời xin lỗi các cử tri của đảng cầm quyền liên quan tới việc Quốc hội thông qua dự thảo luận tội Tổng thống. Ông Han cho biết bản thân mình đã nỗ lực tìm một con đường tốt đẹp hơn ngoài việc luận tội, nhưng cuối cùng đã không thể thực hiện được. Tất cả đều do sự thiếu sót của bản thân ông, và ông xin lỗi về điều đó.
Mặt khác, Chủ tịch Han cũng nhắc lại việc ông và các nghị sĩ của đảng cầm quyền đã cùng tham gia bỏ phiếu dự thảo yêu cầu bãi bỏ lệnh thiết quân luật trái phép của Tổng thống. Đây mới chính là tinh thần bảo thủ đích thực. Ông Han cũng khẳng định dù là một quyết định khó khăn nhưng ông không hề hối hận khi đã giữ lập trường tán thành dự thảo luận tội Tổng thống tại Quốc hội, quyết tâm không phản bội đất nước và người dân.
Tuy nhiên, dù việc Tổng thống ban bố thiết quân luật là sai đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không thể hợp lý hóa sự lộng hành của đảng đối lập Dân chủ đồng hành và hàng loạt nghi ngờ phạm tội của Chủ tịch đảng này là ông Lee Jae-myung.
Sau khi Quốc hội thông qua dự thảo luận tội Tổng thống ngày 14/12, ông Han đã tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch đảng. Tuy nhiên, toàn bộ 5 ủy viên tối cao đảng đã xin từ chức, bộ máy lãnh đạo của đảng tự động bước vào quy trình giải thể.
Do ông Han xin từ chức, đảng Sức mạnh quốc dân đã chuyển sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp. Đại diện đảng tại Quốc hội Kweon Seong-dong tạm thời giữ chức Quyền Chủ tịch.