Tỷ giá hối đoái won/USD trên thị trường ngoại hối Seoul đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/12 ở mức 1.451,9 won đổi 1 USD, tăng vọt 16,4 won so với phiên trước, đạt mức cao nhất sau tháng 3 năm 2009, tức hơn 15 năm.
Ngay từ khi mở cửa cùng ngày, thị trường tỷ giá hối đoái bất ngờ khi tỷ giá won/USD đã ở mức 1.453 won đổi 1 USD, tăng 17 won so với phiên đóng cửa hôm trước, gây lo ngại tỷ giá hối đoái sẽ vượt ngưỡng mức 1450 won đổi 1 USD.
Tỷ giá hối đoái tăng mạnh là bởi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thông báo sẽ giảm dần lãi suất cơ bản năm 2025, khiến các nhà đầu tư lo ngại dòng vốn trong nước sẽ bị rút đi để đầu tư vào Mỹ.
Khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luận vào đêm 3/12 và tuyên bố dỡ bỏ vào ngày 4/12, tỷ giá hối đoái đã lên tới 1.440 won/USD rồi dao động xấp xỉ mức 1.430 won/USD trong thời gian vừa qua.
Cũng trong ngày 19/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok mở cuộc họp khẩn và cho rằng các loại tiền tệ chủ yếu trên thế giới đang mất giá, và khả năng biến động của đồng won Hàn Quốc trong ngắn hạn cũng sẽ gia tăng. Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong dự báo nếu tỷ giá hối đoái được duy trì mức 1.430 won/USD thì chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng 0,05%.