Truyền thông quốc tế như Reuters (Anh), Bloomberg (Mỹ), AFP (Pháp) và VnEpress (Việt Nam) ngày 7/1 (giờ địa phương) cho biết Tổng cục thống kê Việt Nam công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2024 tăng trưởng 7,09%.
Mức tăng trưởng này đã vượt qua mục tiêu 6,5% mà Chính phủ Việt Nam đề ra và mức dự báo 6,7% của Bloomberg, cao hơn 2% so với mức tăng trưởng 5,05% của năm 2023. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đã cho thấy đà tăng theo từng quý trong năm ngoái, với quý I đạt 5,98%, quý II là 7,25%, quý III là 7,43% và quý IV đạt 7,55%.
Tổng cục thống kê giải thích sự phục hồi kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,3%, tập trung vào các mặt hàng điện tử, điện thoại thông minh, may mặc và nông sản, đóng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng. Thặng dư thương mại của Việt Nam năm 2024 đạt 247,7 tỷ USD.
Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là từ 6,5-7%. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tháng trước tuyên bố sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 8%.
Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định mục tiêu 8% là một thách thức lớn và để đạt được thì cần quản lý linh hoạt các chính sách tài chính, ổn định tỷ giá hối đoái và lãi suất, đồng thời kiểm soát lạm phát. Bà cũng bày tỏ lo ngại về chính sách thuế quan của Chính phủ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp sửa ra mắt, và cho biết Việt Nam sẽ chuẩn bị cho các thay đổi trong nhiệm kỳ của ông Trump.
Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trong một báo cáo gần đây dự đoán rằng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và thương mại.
Nhờ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam năm ngoái đạt 7,7 triệu đồng (303,6 USD)/tháng, tăng 8,6%.