Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/1 đưa tin hội nghị thứ 12 Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV nước này đã diễn trong hai ngày 22-23/1.
Đây là hội nghị đầu tiên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, nên giới phân tích trước đó đã phỏng đoán Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un sẽ tham dự và đưa ra thông điệp nào đó với Washington. Tuy nhiên, ông Kim đã vắng mặt.
Hội nghị đã thông qua 7 nghị sự, trong đó có quyết toán giải ngân ngân sách Nhà nước năm ngoái và dự toán ngân sách năm 2025. Hội nghị đánh giá ngân sách Nhà nước năm nay tập trung vào việc đầu tư để tăng tốc tạo ra sự thay đổi quan trọng cho sức mạnh phòng thủ quốc gia, phát huy sức mạnh nền kinh tế tự chủ của Bắc Triều Tiên trong các lĩnh vực kinh tế dân sinh quan trọng.
Bộ trưởng Tài chính Ri Myong-kuk trình bày quy mô ngân sách năm 2025 bằng 103,8% năm ngoái. Trong đó, 15,7% ngân sách năm nay được phân bổ cho lĩnh vực quốc phòng, nhằm tăng cường sức mạnh tự chủ. Tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng năm nay của miền Bắc giảm so với năm ngoái (15,9%), nhưng do ngân sách cả năm tăng nên có thể thấy ngân sách dành cho quốc phòng không có biến động lớn.
KCNA cho biết dự thảo ngân sách năm nay tập trung vào việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, nâng cao chất lượng đời sống người dân, đảm bảo sự phát triển toàn diện ở tất cả các lĩnh vực xây dựng xã hội chủ nghĩa bao gồm khoa học, giáo dục, y tế, văn hoá.
Tại hội nghị vừa rồi, có vẻ như miền Bắc chỉ thảo luận về các vấn đề đối nội như sửa đổi một phần Hiến pháp xã hội chủ nghĩa. Trước đó, có ý kiến cho rằng nước này sẽ đưa nội dung cụ thể về "quan hệ giữa hai quốc gia thù địch" với Hàn Quốc vào Hiến pháp sửa đổi, như điều khoản về lãnh thổ. Tuy nhiên, miền Bắc chỉ thay đổi tên gọi của Tòa án trung ương, Viện Kiểm sát trung ương thành Tòa án tối cao, Viện Kiểm sát tối cao.