Theo số liệu về xu hướng dân số trên Cổng thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 3/3, số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong năm 2024 là 238.000 trẻ, tăng 8.000 trẻ so với một năm trước đó. Tuy nhiên, số ca tử vong là 358.000 người, dẫn đến dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 120.000 người trong năm ngoái.
Xét theo từng khu vực, thành phố Sejong là nơi duy nhất có số trẻ sơ sinh chào đời cao hơn số ca tử vong, với mức tăng dân số tự nhiên là 1.000 người. Trong khi đó, 16 tỉnh thành còn lại trên toàn Hàn Quốc đều ghi nhận tình trạng suy giảm dân số tự nhiên.
Dân số Hàn Quốc ghi nhận đà giảm tự nhiên 5 năm liên tiếp kể từ năm 2020. Quy mô giảm dân số tự nhiên tăng từ 33.000 người vào năm 2020 lên 57.000 người vào năm 2021 khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, và duy trì ở ngưỡng 120.000 người trong ba năm sau đó.
Theo đó, dân số của Hàn Quốc đã giảm 456.000 người trong vòng 5 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính là do số trẻ chào đời liên tục giảm mạnh. Tổng số trẻ em sinh ra từ năm 2020 đến năm 2024 là 1,25 triệu trẻ, mức thấp nhất nếu tính theo đơn vị 5 năm. Có thể thấy Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục xu hướng suy giảm dân số kéo dài, dù tỷ lệ sinh có tăng nhẹ trong năm 2024.
Mặt khác, Cục Thống kê còn công bố số liệu ước tính dân số tương lai, trong đó kịch bản trung lập cho thấy dân số Hàn Quốc sẽ giảm từ 51,67 triệu người vào năm 2022 xuống 51,31 triệu người vào năm 2030, và chỉ còn 36,22 triệu người vào năm 2072, tương đương với mức dân số của năm 1977. Trong kịch bản bi quan, dân số Hàn Quốc có thể giảm xuống thấp hơn chỉ còn 30,17 triệu người vào năm 2072, tương đương với mức dân số của năm 1967.
Theo báo cáo dự báo tài chính dài hạn gần đây của Văn phòng ngân sách Quốc hội Hàn Quốc, tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể lên tới 181,9% nếu dân số suy giảm nghiêm trọng.