Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc kỷ niệm 6 năm thảm họa chìm tàu Sewol

Write: 2020-04-16 14:38:04Update: 2020-04-16 19:01:52

Photo : YONHAP News

Tròn 6 năm thảm họa chìm tàu Sewol (16/4/2014), Hàn Quốc đã tổ chức hàng loạt lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. 

11 giờ trưa 16/4, một buổi lễ tưởng niệm đã diễn ra trong khoảng một tiếng tại bãi đỗ xe nhà tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu Sewol ở thành phố Incheon.

Tại cảng Pengmok, đảo Jindo (tỉnh Nam Jeolla), gia quyến các nạn nhân đã lên thuyền đến khu vực xảy ra vụ chìm tàu để làm lễ tưởng niệm. 

Vào 3 giờ chiều cùng ngày, một sự kiện tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại bãi đỗ xe trụ sở Hiệp hội gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol ở thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi), với chủ đề "Ghi nhớ-Trách nhiệm-Hứa hẹn". Lễ tưởng niệm được tổ chức ngắn gọn với sự tham gia của hơn 300 người là gia quyến các nạn nhân. 

Tuân thủ biện pháp giữ khoảng cách xã hội để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, lễ tưởng niệm 6 năm thảm họa chìm tàu Sewol đã được tổ chức với quy mô thu hẹp, và phát trực tiếp trên mạng trực tuyến.

Bên cạnh lễ tưởng niệm, Hiệp hội gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol cũng ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng dừng các hành động phỉ báng nạn nhân và gia quyến, đề nghị Cảnh sát điều tra triệt để những hành vi gây trở ngại công tác làm sáng tỏ sự thật vụ thảm họa. 

Vào 4 giờ 16 phút chiều cùng ngày, Tòa nhà hành chính phía Nam tỉnh Gyeonggi thuộc thành phố Suwon và Tòa nhà hành chính phía Bắc tỉnh Gyeonggi thuộc thành phố Uijeongbu cũng gióng chuông trong một phút để tưởng nhớ những học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon (thành phố Ansan) đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu. 

Cùng với đó, Quỹ 416 cũng dành một không gian trên mạng trực tuyến để người dân đọc thông điệp của gia quyến các nạn nhân và để lại những dòng tưởng nhớ người đã mất.

Tàu chở khách Sewol vận hành tuyến từ thành phố Incheon đến đảo Jeju (hòn đảo phía Nam Hàn Quốc), gặp nạn và chìm tại vùng biển Jindo (tỉnh Nam Jeolla) vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng 16/4/2014. Thảm họa này đã cướp đi mạng sống của 304 trên tổng số 476 người trên tàu, gồm cả thủy thủ đoàn và hành khách. Đa số khách trên tàu là học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, đang trong chuyến đi thực tế đến đảo Jeju.

Lựa chọn của ban biên tập