Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Các tổ chức dân sự tại Đức tích cực bảo vệ tượng "Thiếu nữ Hòa bình"

Write: 2020-10-26 13:40:50Update: 2020-10-26 13:41:35

Các tổ chức dân sự tại Đức tích cực bảo vệ tượng "Thiếu nữ Hòa bình"

Photo : YONHAP News

Người dân và các tổ chức dân sự tại Đức đã liên tục tổ chức biểu tình và biểu diễn âm nhạc nhằm bảo vệ tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, được dựng tại một đường phố thuộc quận Mitte, thủ đô Berlin.

Hơn 10 hội viên của một tổ chức dân sự địa phương mang tên "Omas Gegen Rechts" ngày 23/10 (giờ địa phương) đã biểu tình yêu cầu chính quyền quận Mitte rút lại lệnh dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ hòa bình". Tổ chức này có hội viên chủ yếu là phụ nữ cao tuổi và có hàng chục chi nhánh trên toàn nước Đức. Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động phản đối đối thế lực cực hữu tại Đức.

Người dân Berlin và người Hàn tại Đức cũng đang tiến hành biểu tình một người trước địa điểm dựng tượng Thiếu nữ hòa bình.

Nhiều nghệ sĩ người Hàn, như ca sĩ opera giọng nam cao Mok Jin-hak, nghệ sĩ đàn tranh 12 dây Gayageum Park Hyun-jung, cũng đã tổ chức các buổi biểu diễn quy mô nhỏ trước điểm dựng bước tượng vào các ngày 21, 22 và 24/10.

Tượng Thiếu nữ Hòa bình được chính quyền quận Mitte cấp phép và được dựng ở một đường phố trên địa bàn quận vào cuối tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ Nhật Bản gây sức ép, chính quyền quận đã thay đổi thái độ, ban lệnh dỡ bỏ tượng vào ngày 7/10.

Các tổ chức dân sự địa phương và cộng đồng người Hàn tại Berlin đã đệ trình lên Tòa án hành chính Berlin dừng hiệu lực của quyết định này, nên chính quyền quận đã phải tạm hoãn việc dỡ bỏ bức tượng.

Hiện tại, tổ chức dân sự "Hội đồng Hàn Quốc" (tên tiếng Anh "Korea Verband") đang thảo luận với chính quyền quận để quyết định số phận của bức tượng.

Tổ chức Hội đồng Hàn Quốc cho biết sẽ thảo luận với chính quyền quận về nội dung ghi trên tấm bia đá đặt cạnh bức tượng, trong đó tăng cường thông điệp về nhân quyền người phụ nữ, ghi rõ về các trường hợp người phụ nữ bị thiệt hại trong các cuộc chiến tranh ngoài vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật.

Ngoài ra, tổ chức Hội đồng Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực để bức tượng này được lắp đặt vĩnh viễn, thay vì thời hạn lắp đặt là một năm như chính quyền quận Mitte cấp phép ban đầu.

Lựa chọn của ban biên tập