Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thống đốc BOK dự báo kinh tế Hàn Quốc năm nay tăng trưởng cao hơn 3%

Write: 2021-03-24 11:22:04Update: 2021-03-24 11:28:02

Thống đốc BOK dự báo kinh tế Hàn Quốc năm nay tăng trưởng cao hơn 3%

Photo : YONHAP News

Ngày 24/3, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol đưa ra lập trường về các vấn đề nổi cộm, trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay sẽ cao hơn mức dự báo 3% mà BOK đưa ra vào tháng trước.
 
Thống đốc Lee chỉ ra rằng Chính phủ Mỹ đã quyết định bổ sung gói kích thích tài chính quy mô lớn, việc tiêm phòng vắc-xin cũng đang được diễn ra nhanh hơn kế hoạch. Theo đó, xuất khẩu và đầu tư thiết bị của Hàn Quốc ước tính sẽ tăng cao hơn dự đoán.

Tuy nhiên, Thống đốc Lee nhận định việc sản xuất đại trà và phổ biến vắc-xin COVID-19 sẽ là yếu tố tác động lớn nhất tới xu hướng hồi phục của nền kinh tế. Ngoài ra, phải kể tới các biến số lớn khác như thị trường chíp bán dẫn toàn cầu, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung.

Bên cạnh đó, Thống đốc BOK bác bỏ ý kiến lo ngại về lạm phát, cho biết tỷ lệ tăng giá tiêu dùng sẽ dưới mức mục tiêu ổn định vật giá của BOK là 2%. Khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nếu nhu cầu bùng nổ sau một thời gian bị kìm nén thì có thể tỷ lệ lạm phát sẽ tăng nhất thời, nhưng ít khả năng kéo dài. Ông Lee cho rằng tình hình chưa tới mức cần thiết phải đối phó bằng chính sách tiền tệ với lo ngại lạm phát.

Về khả năng điều chỉnh đường lối chính sách tiền tệ, như nâng sớm lãi suất, Thống đốc BOK nhấn mạnh nền kinh tế Hàn Quốc vẫn chưa thể coi là đã quay trở lại quỹ đạo bình thường, chưa nên vội điều chỉnh đường lối chính sách.

Thống đốc BOK cam kết sẽ nỗ lực hết sức để góp phần đưa nền kinh tế Hàn Quốc quay trở lại quỹ đạo hồi phục hoàn toàn trong một năm còn lại của nhiệm kỳ.

Lựa chọn của ban biên tập