Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm nay

Write: 2021-05-05 14:39:02Update: 2021-05-05 15:03:25

Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm nay

Photo : YONHAP News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi vừa xác nhận ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF) đầu tiên trong năm nay tại một trang trại nuôi lợn ở huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon. 

Ngày 4/5, Viện thí nghiệm vệ sinh động vật tỉnh Gangwon trong quá trình kiểm tra các trang trại về tình hình phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ lợn rừng, đã phát hiện ra trường hợp nghi nhiễm nói trên.

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện xác lợn rừng, vật chủ trung gian truyền virus dịch tả lợn châu Phi, tại một số nơi ở tỉnh Gangwon, tỉnh Gyeonggi. Đặc biệt, trong năm nay, đã có tổng cộng 718 trường hợp lợn rừng nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở tỉnh Gangwon.

Khi công bố đối sách phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi hồi đầu năm, Chính phủ đã cảnh báo về thời điểm tháng 4-5 là thời kỳ sinh sản của lợn rừng. Số lượng cá thể lợn rừng tăng vọt, gia tăng khả năng lợn rừng nhiễm dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào các khu vực tập trung đông trang trại nuôi lợn. Thêm vào đó, nhiệt độ mùa xuân tăng cao, bán kính hoạt động của lợn rừng và các vật thể trung gian khác, như động vật hoang dã, côn trùng, sẽ gia tăng, gây khó khăn cho công tác phòng dịch.

Lựa chọn của ban biên tập