Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Phe chống đảo chính tại Myanmar thành lập tổ chức vũ trang

Write: 2021-05-06 13:57:48Update: 2021-05-06 18:08:08

Phe chống đảo chính tại Myanmar thành lập tổ chức vũ trang

Photo : YONHAP News

"Chính phủ thống nhất quốc gia" (National Unity Government), Chính phủ lâm thời của phe dân chủ Myanmar ra mắt vào ngày 16/4 vừa qua nhằm chống lại phe quân sự, ngày 5/5 thông báo đã thành lập "Lực lượng phòng vệ nhân dân" (People's Defence Force) nhằm bảo vệ những người ủng hộ khỏi sự bạo hành, tấn công của quân đội. Lực lượng này được dự kiến sẽ là tiền đề để thành lập quân đội liên bang.

Sau khi phe quân sự Myanmar tiến hành đảo chính hôm 1/2, nhiều tổ chức vũ trang dân tộc thiểu số của Myanmar đã nêu ra ý kiến rằng cần thành lập quân đội liên bang chống lại chính quyền quân sự. Tuy nhiên, "Chính phủ thống nhất quốc gia" không đề cập nội dung cụ thể về bộ máy tổ chức và vũ trang của Lực lượng phòng vệ nhân dân.

Hãng tin Reuters (Anh) cho biết "Chính phủ thống nhất quốc gia" tại Myanmar không công bố về phương hướng hành động để đạt được các mục tiêu sau này.

Hiện tại, ở Myanmar xảy ra nhiều trường hợp người dân thường mang theo vũ khí tự chế tấn công quân đội của Chính phủ quân sự. Reuters cho biết một số trong số những người này từng được tổ chức vũ trang của dân tộc thiểu số đào tạo về quân sự.

Phe dân chủ, bao gồm Ủy ban Đại diện Quốc hội liên bang Myanmar (CRPH), ngày 16/4 vừa qua đã lập ra "Chính phủ thống nhất quốc gia", trong đó xếp nhiều nhân sự là người dân tộc thiểu số vào các vị trí quan trọng, nhằm chống lại phe quân sự.

Lựa chọn của ban biên tập