Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn-Anh nhất trí tăng cường hợp tác đối phó với biến đổi khí hậu và dịch COVID-19

Write: 2021-05-07 11:36:15Update: 2021-05-11 12:50:23

Ngoại trưởng Hàn-Anh nhất trí tăng cường hợp tác đối phó với biến đổi khí hậu và dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Đối thoại chiến lược Hàn-Anh lần thứ 6 đã được tổ chức ngày 6/5 (giờ địa phương) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết theo lời mời của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, cuộc gặp giữa người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước đã diễn ra một ngày sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng và phát triển G7.

Tại đây, Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận sâu về mối quan hệ song phương và các vấn để nổi cộm toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 và tình tình bán đảo Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thời kỳ hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)) thông qua Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA), tìm kiếm phương án hợp tác đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ chính sách lấy khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương làm trọng tâm của Anh và chính sách Phương Nam mới của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong cũng đạt được nhất trí với người đồng cấp Anh về tăng cường hợp tác để tổ chức thành công các hội nghị quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) diễn ra tại Seoul vào tháng 5 tới và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến tổ chức tại Anh tháng 11 sắp tới.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng hai nước cũng nhất trí tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế để vượt qua đại dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp Ngoại trưởng Chung Eui-yong đã kêu gọi sự quan tâm và hợp tác thường xuyên của Anh đến tiến trình phi hạt nhân hóa và thúc đẩy hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Ngoại trưởng Raab tái khẳng định lập trường ủng hộ của London đối với những nỗ lực của Seoul trong vấn đề này.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, ông Raab viết mối quan hệ Hàn-Anh là chìa khóa trong chính sách hướng đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước này. Ông nhấn mạnh quan hệ đối tác song phương Hàn-Anh là nền tảng an ninh và thương mại khu vực, với cách tiếp cận chung đối với các vấn đề toàn cầu, bao gồm tình hình Myanmar, đối phó với biến đổi khí hậu và dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập