Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Ưu đãi tham quan di sản văn hóa cho người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19

Write: 2021-06-09 14:38:17Update: 2021-06-09 14:38:35

Ưu đãi tham quan di sản văn hóa cho người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cho biết sẽ ưu đãi tham quan, trải nghiệm di sản văn hóa đa dạng dành cho những người dân đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

Đối tượng được ưu đãi là những người đã tiêm vắc-xin trên 14 ngày, phần lớn ưu đãi sẽ được áp dụng với cả những người chỉ mới tiêm mũi một.

Từ ngày 23/6 tới, chương trình "Ký hành Ánh trăng cung Changdeok (Xương Đức)", một chương trình tham quan cung điện tiêu biểu tổ chức miễn phí ở cung điện Changdeok, Seoul, sẽ giới hạn người tham gia là những người đã tiêm phòng vắc-xin. Người dân có thể đăng ký tham gia qua email (moonlighttour@chf.or.kr) từ ngày 12-14/6.

Ngoài ra, chương trình âm nhạc tại Seogjojeon (Thạch Tạo Điện) cung Deoksu (Đức Thọ) vào ngày 30/6 tới cũng sẽ chỉ tiếp nhận đăng ký từ những người đã tiêm phòng vắc-xin.

Dịch vụ hướng dẫn tham quan cung điện sẽ được nối lại từ ngày 15/6 dành cho những người đã tiêm phòng vắc-xin, sau một thời gian tạm dừng vì lệnh cấm tụ tập trên 5 người của Chính phủ. Viện di sản văn hóa phi vật thể Hàn Quốc hay Quỹ di sản văn hóa Hàn Quốc cũng dự kiến bán vé biểu diễn hoặc ưu đãi vé tham quan cho khán giả đã tiêm phòng vắc-xin.

Một quan chức Cục di sản văn hóa Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã thiết lập nhiều ưu đãi nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19, hỗ trợ phục hồi cuộc sống thường ngày cho người dân đã tiêm phòng. Người dân có thể tham khảo các thông tin ưu đãi cụ thể trên trang chủ của cơ quan này hoặc Quỹ di sản văn hóa Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập