Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 quý III/2021 của Hàn Quốc

Write: 2021-06-17 15:11:28Update: 2021-06-17 18:11:22

Kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 quý III/2021 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 17/6 công bố "Kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 quý III/2021", gồm lịch trình tiêm chủng cho người dân thường từ 18 tới 59 tuổi. 
 
Chính phủ đặt mục tiêu tiêm vắc-xin mũi một cho 36 triệu dân, tương đương 70% dân số, cho tới cuối tháng 9.

Trong đầu tháng 7, đối tượng ưu tiên tiêm là người từ 60-74 tuổi đã đặt lịch tiêm trong tháng 6 nhưng chưa thể tiêm do thiếu vắc-xin. Ngoài ra, khoảng 70.000 người là nhân lực thiết yếu xã hội dưới 30 tuổi chưa được tiêm trong tháng này cũng sẽ được tiêm vào đầu tháng 7 tại các trung tâm tiêm chủng.

Từ ngày 19/7, học sinh lớp 12 và giáo viên bậc trung học phổ thông sẽ được tiêm bằng vắc-xin của hãng Pfizer (Mỹ). Ngoài ra, các thí sinh chuẩn bị thi đại học ngoài học sinh lớp 12 cũng có thể đăng ký trực tuyến và tiêm trong tháng 8. Giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ được tiêm từ ngày 19/7 bằng vắc-xin của hãng Moderna (Mỹ).

Người ngoài 50 tuổi bắt đầu được tiêm từ ngày 26/7, lần lượt từ nhóm 55-59 tuổi, sau đó tới nhóm 50-54 tuổi. Người từ 18-49 tuổi sẽ bắt đầu tiêm từ tháng 8 theo thứ tự đặt lịch. 

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong kêu gọi sự tham gia tiêm chủng tích cực của người dân theo thứ tự trên, nhằm hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11, sớm khôi phục lại cuộc sống thường nhật.

Mặt khác, trong ngày 16/6, có thêm hơn 540.000 người được tiêm vắc-xin mũi một, nâng tổng số người đã tiêm mũi một lên 13,79 triệu người, tương đương 26,9% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm phòng là 3,75 triệu người, bằng 7,3% dân số.
 
Từ ngày 17/6, Hàn Quốc lần đầu tiêm chủng bằng vắc-xin của hãng dược Moderna cho đối tượng là hơn 50.000 nhân lực y tế tại các bệnh viện đa khoa tuyến trên dưới 30 tuổi.

Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 17/6, Hàn Quốc ghi nhận 540 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 199 ca ở thủ đô Seoul, 181 ca ở tỉnh Gyeonggi. Hơn 70% số ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận.

Lựa chọn của ban biên tập