Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc đề xuất Việt Nam nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt

Write: 2021-06-23 10:24:06Update: 2021-06-23 16:50:33

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc đề xuất Việt Nam nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 23/6 đã tổ chức hội đàm doanh nhân với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng. Tại đây, FKI đã đề xuất với Chính phủ Việt Nam nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt và rút ngắn thời gian cách ly sau nhập cảnh đối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch FKI Kwon Tae-shin cho rằng phải tiêm chủng vắc-xin COVID-19 càng sớm càng tốt cho người lao động của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam bao gồm cả Hàn Quốc, đề xuất phía Việt Nam xem xét nối lại đường bay thương mại, miễn hoặc giảm thời gian cách ly đối với nhân viên doanh nghiệp đã tiêm vắc-xin và áp dụng chế độ “hộ chiếu vắc-xin”.

Về vấn đề này, Đại sứ Vũ Tùng cho biết Chính phủ Việt Nam đã phân bổ 100.000 liều vắc-xin để ưu tiên tiêm chủng cho người lao động ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang nhằm kiểm soát ổ dịch tại khu vực này, và có kế hoạch mở rộng tiêm chủng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ. Việt Nam sẽ nhận 7 triệu liều vắc-xin trong tháng 7 và 150 triệu liều vắc-xin cho tới quý I/2022 để tiêm chủng cho 70% dân số, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Theo Đại sứ Tùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay dự kiến đạt 6,5%, quy mô đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và quy mô giao dịch nước ngoài trong 5 tháng đầu năm tăng lần lượt là 7% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đầu tư Hàn Quốc trong năm nay vào Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD.

Ngoài ra, Đại sứ Tùng cũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tập trung vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như sự án Sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) giai đoạn 1, đường cao tốc Bắc-Nam, tuyến đường sắt đô thị. Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt. 30 năm qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục. Qua đó, ông Tùng mong rằng Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc sẽ kết hợp với phái đoàn kinh tế Việt Nam, có hoạt động kỷ niệm sự kiện này.

Lựa chọn của ban biên tập