Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc triển khai đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 cho 2 triệu người dân 18-49 tuổi thuộc nhóm ưu tiên

Write: 2021-08-04 14:16:00Update: 2021-08-04 18:05:46

Hàn Quốc triển khai đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 cho 2 triệu người dân 18-49 tuổi thuộc nhóm ưu tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo tính đến 0 giờ ngày 4/8, Hàn Quốc ghi nhận 1.725 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.664 ca trong cộng đồng, 61 ca ngoại nhập. 

Trong đó, 62,2% số ca nhiễm mới tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận, với thủ đô Seoul có 479 ca, tỉnh Gyeonggi 474 ca. Ngoài ra, tỉnh Nam Gyeongsang có 113 ca, thành phố Busan 108 ca, thành phố Daegu 75 ca.

Tính đến 0 giờ ngày 4/8, có thêm 218.000 người được tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm ít nhất một mũi lên 20.169.000 người, tương đương 39,3% dân số. 7.289.000 người hoàn thành cả hai mũi tiêm, chiếm 14,2% dân số.

Số bệnh nhân nguy kịch là 329 người. Thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 2.106 người, tỷ lệ tử vong là 1,03%.

Từ 8 giờ tối ngày 4/8, người dân thuộc đối tượng ưu tiên từ 18-49 tuổi sống ngoài khu vực Seoul và các địa phương lân cận bắt đầu được đặt lịch tiêm phòng. Trước đó, các địa phương đã chọn ra 2 triệu người là đối tượng ưu tiên tiêm, như người làm các công việc thiết yếu (tài xế phương tiện giao thông công cộng, tài xế giao hàng, nhân viên môi trường), tầng lớp yếu thế khó tiếp cận tiêm chủng (người khuyết tật, người lao động nước ngoài, du học sinh), người tiếp xúc gần với trẻ em, thanh thiếu niên, người làm việc ở cơ sở rủi ro lây nhiễm cao.

Chính phủ chia thời gian đặt lịch của nhóm này theo từng khu vực. Người dân ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô đã bắt đầu đặt lịch từ 8 giờ tối 3/8 và kết thúc vào 6 giờ tối 4/8. Người dân ở các địa phương còn lại đặt lịch từ 8 giờ tối 4/8 tới 6 giờ tối 5/8. Từ 8 giờ tối 5/8 tới 6 giờ tối 6/8, người dân sẽ có thể đăng ký tiêm mà không phân biệt khu vực.

Các đối tượng này sẽ được tiêm từ ngày 17/8 tới 11/9 tại các trung tâm tiêm chủng toàn quốc, trong đó người tiêm từ ngày 17-29/8 sẽ tiêm bằng vắc-xin của Pfizer (Mỹ), từ 30/8 tới 11/9 tiêm bằng vắc-xin của Moderna (Mỹ).

Ngoài ra, từ ngày 5/8, 296.000 người khuyết tật sẽ có thể đặt lịch tiêm phòng thông qua trang chủ, tổng đài hoặc tới trực tiếp các trung tâm y tế, và được tiêm từ ngày 26/8 bằng vắc-xin của Moderna hoặc Pfizer.

Lựa chọn của ban biên tập