Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc dự kiến nhập 50 triệu liều vắc-xin COVID-19 trong năm sau

Write: 2021-08-04 14:24:34Update: 2021-08-04 18:06:42

Hàn Quốc dự kiến nhập 50 triệu liều vắc-xin COVID-19 trong năm sau

Photo : YONHAP News

Ông Lee Ki-il, quan chức phụ trách kiểm soát dịch bệnh thuộc Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4/8 phát biểu việc ký kết hợp đồng nhập vắc-xin COVID-19 năm 2022 không còn ở giai đoạn đầu, mà gần đạt tới giai đoạn hoàn tất. 

Ông Lee nói thêm Hàn Quốc sẽ nhập tổng cộng 50 triệu liều vắc-xin COVID-19, đủ để tiêm một mũi cho toàn bộ người dân, chủ yếu là vắc-xin theo công nghệ mRNA.

Số lượng trên đã được Chính phủ cân nhắc tổng hợp về độ tuổi cho phép, khả năng tiêm thêm mũi bổ sung, và đối phó với biến chủng mới của virus. Hiện tại, dân số Hàn Quốc vào khoảng 52 triệu người. Nếu trừ đi dân số dưới 6 tuổi chưa đi học thì còn khoảng 50 triệu người.

Trước đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) từng công bố phân bổ 1.523,7 tỷ won (1,3 tỷ USD) trong ngân sách bổ sung để mua vắc-xin COVID-19. Ông Lee từ chối thông báo về thời điểm ký hợp đồng cụ thể, do điều này còn phụ thuộc vào phía đối tác đàm phán.

Về việc nhập vắc-xin sản xuất trong nước, ông Lee cho biết hiện có 5 doanh nghiệp trong nước đang phát triển vắc-xin COVID-19, tuy nhiên Chính phủ chưa đặt mua với hãng nào, mà sẽ đặt mua sau khi có kết quả lâm sàng.

Lựa chọn của ban biên tập