Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên cảnh báo tăng cường năng lực răn đe chiến tranh đối phó thế lực thù địch

Write: 2021-08-30 13:26:21Update: 2021-08-31 17:46:49

Bắc Triều Tiên cảnh báo tăng cường năng lực răn đe chiến tranh đối phó thế lực thù địch

Photo : KBS News

Sau khi cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ nửa cuối năm 2021 kết thúc vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 28/8 đã đăng tải bài viết có tiêu đề “Năng lực răn đe là vũ khí duy nhất để đảm bảo hòa bình và an toàn”.

Trong bài viết, miền Bắc một lần nữa chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ là cuộc diễn tập xâm lược chiến tranh, khẳng định cần kiểm soát mạnh mẽ các mối đe dọa bên ngoài, tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia và khả năng tấn công phủ đầu.

Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ là kẻ chủ mưu phá hủy hòa bình và ổn định khu vực, bản chất xâm lược của Washington sẽ không bao giờ thay đổi. Kết cục, Mỹ và Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi việc phải đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn khi công khai tiến hành tập trận chiến tranh nhắm vào miền Bắc.

Tiếp đó, nhằm chế áp trước những mối đe dọa quân sự của Washington và mở ra một kỷ nguyên hòa bình thực sự không chiến tranh, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tiếp tục duy trì năng lực răn đe chiến tranh mạnh mẽ nhất, lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn để đối phó với các thế lực thù địch.

Trước đó, quân đội Hàn-Mỹ bắt đầu diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST) mang tính chất diễn tập sơ bộ trước thềm tập trận chính thức nửa cuối năm 2021 từ ngày 10-13/8 và cuộc diễn tập tham mưu sở chỉ huy liên quân chính thức (21-2 CCPT) diễn ra từ ngày 16-26/8.

Trong khi đó, miền Bắc tiếp tục không trả lời liên lạc của miền Nam từ ngày 10-13/8 nhằm phản đối cuộc tập trận chung trên. Đồng thời, Bắc Triều Tiên đã liên tiếp ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Kim Yong-chol, chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập