Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Việt Nam tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng 2021

Write: 2021-09-17 12:11:55Update: 2021-09-17 12:40:14

Hàn Quốc và Việt Nam tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng 2021

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Park Jae-min đang trong chuyến thăm Việt Nam và đã có buổi đối thoại chiến lược quốc phòng với người đồng cấp Việt Nam Hoàng Xuân Chiến vào ngày 16/9, thảo luận về tình hình an ninh khu vực bao gồm bán đảo Hàn Quốc và phương án thúc đẩy hợp tác giao lưu quốc phòng song phương.

Tại đây, Thứ trưởng hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng như giao lưu nhân sự cấp cao, hợp tác an ninh hàng hải, tiếp tục nỗ lực chung cho hợp tác công nghiệp quốc phòng và quân nhu. 

Quan chức hai nước đánh giá năm sau là kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Hàn-Việt (1992-2022), đây sẽ là một bước khởi đầu mới trong sự phát triển mối quan hệ song phương. Nhân dịp này, hai bên thống nhất hợp tác giao lưu quốc phòng chặt chẽ, góp phần nâng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hiện tại lên cấp độ tiếp theo.

Về phần mình, Thứ trưởng Park kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác tích cực của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, ông Chiến cho biết sẽ đóng góp tích cực trong việc thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn-Việt là cơ chế thảo luận hàng năm, bắt đầu từ năm 2012, trao đổi và tìm kiếm phương án phát triển về các vấn đề nổi cộm trong hợp tác quốc phòng hai nước ở cấp Thứ trưởng.

Nhân chuyến thăm Việt Nam lần này, Thứ trưởng Park Jae-min cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang.

Lựa chọn của ban biên tập