Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Vụ trưởng Hàn-Nhật nhóm họp tại Tokyo sau ba tháng

Write: 2021-09-17 14:56:11Update: 2021-09-17 16:16:06

Vụ trưởng Hàn-Nhật nhóm họp tại Tokyo sau ba tháng

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-ryul đã nhóm họp với người đồng cấp Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại Tokyo, sau ba tháng kể từ cuộc họp tại Seoul hồi tháng 6 vừa qua.

Tại đây, hai bên đã bày tỏ quan điểm cần quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương Hàn-Nhật, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm đạt tiến triển trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Về phần mình, Vụ trưởng Lee giải thích lập trường của Chính phủ Hàn Quốc về về vấn đề nô lệ tình dục và cưỡng ép lao động thời chiến, cũng như nỗ lực trao đổi với các nạn nhân và các tổ chức hỗ trợ. Qua đó, ông Lee nhấn mạnh trong tương lai, hai nước cần tăng cường xúc tiến trao đổi cấp cao để giải quyết vấn đề này. 

Tiếp đó, Vụ trưởng Lee bày tỏ quan ngại về vấn đề xử lý nước thải nhiễm xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima và việc Tokyo phê duyệt yêu cầu chỉnh sửa nội dung về cách diễn đạt “phụ nữ mua vui cho binh lính thời chiến" và “cưỡng ép lao động thời chiến” trong sách giáo khoa nước này. 

Ngoài ra, trong cuộc họp, ông Funakoshi còn được cho là đã tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Tokyo với đảo Dokdo. Về vấn đề này, Vụ trưởng Lee nhấn mạnh lập trường rõ ràng của Seoul là không thể chấp nhận bất cứ luận điểm nào của Nhật Bản liên quan tới đảo Dokdo.

Vụ trưởng hai nước nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới vì sự phát triển mối quan hệ song phương hướng tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập