Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in đề xuất Hàn-Triều-Mỹ hoặc Hàn-Triều-Mỹ-Trung tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Write: 2021-09-22 12:46:36Update: 2021-09-22 12:47:58

Tổng thống Moon Jae-in đề xuất Hàn-Triều-Mỹ hoặc Hàn-Triều-Mỹ-Trung tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/9 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại khóa họp 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ). 

Tổng thống nhấn mạnh việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ là xuất phát điểm quan trọng để thiết lập trật tự mới cho hòa giải và hợp tác trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống đề xuất các bên liên quan Hàn-Triều-Mỹ hoặc Hàn-Triều-Mỹ-Trung cùng đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Tiều Tiên.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm ngoái, Tổng thống phát biểu rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh là cánh cửa mở ra phi hạt nhân hóa và hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc. Lần này, Tổng thống đề xuất cụ thể các bên liên quan là "Hàn-Triều-Mỹ" hoặc "Hàn-Triều-Mỹ-Trung".

Lãnh đạo Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hợp lực để tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc. 

Tổng thống nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải chuẩn bị cho sự thay đổi phù hợp với "thời đại cộng đồng toàn cầu". Ông Moon đề xuất hai miền sớm xúc tiến đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh, đối phó chung với dịch bệnh truyền nhiễm, thiên tai thông qua cơ chế hợp tác phòng dịch, y tế Đông Bắc Á.

Tổng thống chỉ ra rằng việc hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc cách đây tròn 30 năm tuyệt đối không phải nhằm kéo dài sự chia cắt vĩnh viễn. Hợp tác hai miền cùng các nước láng giềng sẽ giúp thiết lập vững chắc hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đóng góp vào thịnh vượng chung của khu vực Đông Bắc Á. Ông Moon hy vọng cộng đồng quốc tế cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Tổng thống nhấn mạnh đối thoại và hợp tác luôn là xuất phát điểm cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi sớm nối lại đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều. Tổng thống sẽ nỗ lực hết sức trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, tức cho tới tháng 5 năm sau, vì một bán đảo Hàn Quốc của hợp tác và cùng phát triển.

Tổng thống chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 đã dẫn tới sự ra đời của cụm từ "cộng đồng toàn cầu". Thời đại cộng đồng toàn cầu là một thời đại của hợp tác bao trùm. Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào trật tự quốc tế về hợp tác và đoàn kết toàn cầu do Liên hợp quốc dẫn dắt.

Tổng thống cũng nêu ra các bài toán mà "cộng đồng toàn cầu" phải giải quyết, đó là khôi phục bao trùm sau cuộc khủng hoảng COVID-19, đối phó với biến đổi khí hậu, xây dựng một cuộc sống hòa bình và an toàn, trong đó có hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Đây là lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Lựa chọn của ban biên tập