Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn-Nhật hội đàm song phương sau 4 tháng

Write: 2021-09-24 10:17:52Update: 2021-09-24 10:34:38

Ngoại trưởng Hàn-Nhật hội đàm song phương sau 4 tháng

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 23/9 (giờ địa phương) đã có buổi hội đàm kéo dài 50 phút với người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu, nhân chuyến công du New York (Mỹ) để tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Nhật lần này diễn ra sau 4 tháng kể từ cuộc họp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại thủ đô London (Anh) tháng 5 vừa qua.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác, đối thoại và can thiệp liên Triều, liên quan đến vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đáp lại, Ngoại trưởng Motegi cho biết Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hợp tác nhằm đạt được tiến triển thiết thực trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề tồn đọng song phương như nô lệ tình dục và cưỡng ép lao động thời chiến, các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Tokyo. Theo Bộ Ngoại giao, ông Chung đề xuất hai nước cùng nỗ lực để đưa ra giải pháp cho các vấn đề trong quá khứ, đồng thời kêu gọi Nhật Bản gỡ bỏ các quy chế xuất khẩu. Đáp lại, ông Motegi hối thúc Seoul có biện pháp thích hợp về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động và phụ nữ mua vui cho binh lính thời chiến.

Được biết Seoul đã bày tỏ phản đối kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Về vấn đề này, Tokyo được cho là không có ý định hủy bỏ quyết định xả nước nhiễm xạ ra đại dương.

Ngoại trưởng hai nước đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm cũng như nỗ lực để đạt được tiếng nói chung, song lập trường hai bên vẫn khó có thể thu hẹp.

Trong một tin liên quan, hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Mỹ cũng đã diễn ra vào ngày 22/9 (giờ địa phương), xoay quanh nội dung thảo luận chính là Bắc Triều Tiên và vấn đề hạt nhân miền Bắc.

Bộ Ngoại giao cho biết Seoul, Washington và Tokyo nhất trí đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được tiến triển thực tế trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. 

Ngoài ra, quan chức ba nước đã trao đổi ý kiến về tình hình Afghanistan và Myanmar, thống nhất tìm kiếm phương án hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và y tế.

Lựa chọn của ban biên tập