Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài tại Hàn Quốc có xu hướng tăng

Write: 2021-09-28 14:51:22Update: 2021-09-28 22:52:21

Số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài tại Hàn Quốc có xu hướng tăng

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 28/9 cho biết từ ngày 19-25/9, số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài là 2.305 ca, chiếm 16,2% tổng số ca nhiễm phát sinh trong nước. 

Theo địa phương, số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 1.487 ca (64,5%) và các địa phương còn lại là 818 ca (35,5%).

Bình quân cứ 100.000 người nước ngoài tại Hàn Quốc thì có 208 ca nhiễm, con số này cao gấp 9 lần so với người Hàn Quốc (23 ca). Tỷ lệ người nước ngoài nhiễm bệnh ở nhóm tuổi 20-30 ở mức cao.

Số người nước ngoài nhiễm COVID-19 tăng liên tục từ cuối tháng 6. Từ ngày 1-7/8, số ca nhiễm người nước ngoài là 940 ca, sau đó con số trong các tuần tiếp theo tăng lần lượt là 1.379 ca, 1.664 ca, 1.642 ca, 1.778 ca, 1.804 ca và gần đây nhất là 2.305 ca.

Tính đến 0 giờ ngày 26/9, tỷ lệ người nước ngoài đã tiêm vắc-xin mũi một là 65,7% và hoàn tất tiêm chủng là 24,4%, thấp hơn so với tỷ lệ tiêm chủng của người Hàn Quốc lần lượt là 71,9% và 44,4%.

Đặc biệt, trường hợp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, tỷ lệ tiêm phòng mũi một chỉ đạt 53,7%, thấp hơn mức 65,2% của người nước ngoài lưu trú hợp pháp. 

Về vấn đề này, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc có kế hoạch xúc tiến cho tiêm chủng tại chỗ, tức chính quyền địa phương trực tiếp đến nơi ở, thuyết phục người ngoại quốc tiêm phòng, triển khai chương trình tiêm chủng đơn giản, cho phép người nước ngoài được cấp số quản lý tạm thời, để đăng ký và tiêm phòng sau khi xác nhận danh tính.

Bộ Tuyển dụng và lao động cũng có kế hoạch thông báo, tuyên truyền rộng rãi chính sách không gây bất lợi cho người bất hợp pháp để họ an tâm tiêm chủng.

Lựa chọn của ban biên tập