Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Washington một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng hồi đáp đề xuất đàm phán

Write: 2021-10-15 11:11:09Update: 2021-10-15 15:28:34

Washington một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng hồi đáp đề xuất đàm phán

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 14/10 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết đã đưa ra đề xuất cụ thể với Bắc Triều Tiên liên quan đến vấn đề nối lại đàm phán, đồng thời một lần nữa hối thúc nước này có động thái phản hồi.

Phát biểu trên của ông Price nhằm trả lời cho câu hỏi liệu Washington đã đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Bình Nhưỡng làm chủ đề đàm phán.

Người phát ngôn Price giải thích ngoại giao bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp là phương tiện hiệu quả nhất để đạt được các mục tiêu chính sách của Mỹ với miền Bắc. Washington luôn sẵn sàng gặp gỡ Bình Nhưỡng vô điều kiện. Trên thực tế, Mỹ cũng đã đưa ra đề xuất cụ thể với nước này và sẽ chờ phản hồi từ phía Bắc Triều Tiên

Tuy nhiên, ông Price cho biết Mỹ không muốn bị hiểu rằng thái độ duy trì tình hình hiện nay là trạng thái “bế tắc”. Mỹ vẫn đang tích cực tham gia ngoại giao với các nước khác như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đề cập đến các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, ông Price chỉ ra rằng đây là mối đe dọa đối với an ninh chung mà Washington đang thảo luận với các đối tác và đồng minh trên toàn thế giới.

Sau khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn tất xem xét chính sách Bắc Triều Tiên vào cuối tháng 4, Bình Nhưỡng đến nay vẫn chưa trả lời đề xuất sẵn sàng đối thoại vô điều kiện, mọi lúc mọi nơi của Washington.

Lựa chọn của ban biên tập