Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống và phu nhân Hàn Quốc tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19

Write: 2021-10-15 11:36:48Update: 2021-10-15 15:18:37

Tổng thống và phu nhân Hàn Quốc tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19

Photo : KBS News

Sáng ngày 15/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19 tại Viện Y tế quốc gia (NMC), trung tâm tiêm chủng COVID-19 trung ương.

Phủ Tổng thống cho biết việc Tổng thống tiêm mũi bổ sung là nhằm chuẩn bị cho chuyến công du nước ngoài vào cuối tháng này.

Từ ngày 12/10, Hàn Quốc bắt đầu tiêm mũi bổ sung cho người cao tuổi, đội ngũ nhân viên y tế, người sống và làm việc trong các viện dưỡng lão hoặc cơ sở điều dưỡng đã tiêm mũi thứ hai trên 6 tháng. Tuy nhiên, người có hệ miễn dịch suy giảm hay có các lý do chính đáng như công tác nước ngoài thì vẫn có thể tiêm mũi bổ sung dù tiêm mũi thứ hai chưa được 6 tháng.

Tổng thống Moon đã tiêm mũi thứ nhất và thứ hai lần lượt vào ngày 23/3 và 30/4 năm nay bằng vắc-xin của AstraZeneca (Anh) tại trung tâm y tế quận Jongno, Seoul.

Việc tiêm mũi bổ sung hiện chỉ được triển khai tại các trung tâm tiêm chủng và cơ quan y tế được ủy thác bằng vắc-xin của Pfizer (Mỹ). Do đó, Tổng thống không thể tiêm ở trung tâm y tế quận Jongo như hai mũi trước, mà tiêm bằng vắc-xin Pfizer tại Viện Y tế quốc gia.

Cùng ngày, Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook cũng được tiêm mũi bổ sung cùng Tổng thống. Các thành viên tháp tùng Tổng thống Moon trong chuyến công du nước ngoài sắp tới sẽ tiêm mũi bổ sung trong hai ngày 15 và 18/10.

Lựa chọn của ban biên tập