Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Luật xử phạt tội phạm đeo bám có hiệu lực từ ngày 21/10

Write: 2021-10-20 14:45:38Update: 2021-10-20 14:45:51

Luật xử phạt tội phạm đeo bám có hiệu lực từ ngày 21/10

Photo : YONHAP News

“Luật xử phạt tội phạm đeo bám” sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/10, nhằm ngăn chặn loại hình tội phạm này trở nên manh động hơn và bảo vệ nạn nhân loại hình phạm tội này.

Hành vi rình rập, đeo bám (stalking) được định nghĩa là hành động tiếp cận, theo dõi, chặn đường nạn nhân mà không có lý do chính đáng; chờ đợi, quan sát gần nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi sinh hoạt hằng ngày; hành vi sử dụng thư từ, điện thoại, mạng internet để gửi đồ vật, hoặc tin nhắn gây sợ hãi cho người khác. 

Nếu nạn nhân báo cáo về một trong các hành vi nêu trên, cảnh sát sẽ tiến hành tách người gây hại và người bị hại, phạt cảnh cáo. Nếu người gây hại tiếp tục có các hành vi tương tự dù đã nhận cảnh cáo thì sẽ bị coi là “tội phạm đeo bám”. Đối tượng có thể bị kết án 3 năm tù giam hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won (25.477 USD), thậm chí nặng hơn nếu có sử dụng hung khí.

Nạn nhân có thể yêu cầu cảnh sát bảo vệ nếu thấy cần thiết. Cảnh sát có thể ra lệnh kẻ theo dõi “không được đến gần nạn nhân trong vòng 100m” hoặc “không được liên lạc”, có các biện pháp trừng phạt nếu vi phạm. Trường hợp tội phạm đeo bám có nguy cơ sẽ tái phạm, cảnh phát có thể xin lệnh bắt giam của Tòa án, tạm giam đối tượng tối đa 1 tháng.

Số vụ báo cáo về hành vi đeo bám trong 9 tháng đầu năm nay là khoảng 6.000 vụ, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập