Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên ở cấp chuyên viên"

Write: 2021-10-21 09:33:29Update: 2021-10-21 17:53:35

"Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên ở cấp chuyên viên"

Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay quốc tế Incheon sau khi kết thúc lịch trình thăm Mỹ, Trưởng đoàn đàm phán hạt nh ân Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết Seoul đang thảo luận nghiêm túc với Washington về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Sau các cuộc thảo luận cấp cao như Bộ trưởng Ngoại giao, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia, hai bên đã tiến hành thảo luận ở cả cấp chuyên viên. 

Về việc Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) gần đây, ông Noh cho biết tại cuộc họp ở Washington vừa qua, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đều bày tỏ lập trường lo ngại về động thái mới của miền Bắc, đồng tình rằng việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng là điều cấp thiết hiện nay.

Đánh giá về khả năng Bắc Triều Tiên chấp nhận đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh, ông Noh cho biết cần theo dõi thêm tình hình. Hiện tại, Seoul vẫn đang theo dõi chặt chẽ nội dung các tuyên bố hay bài phát biểu của giới chức miền Bắc. 
 
Trưởng đoàn Noh Kyu-duk cho biết Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim sẽ thăm Seoul vào cuối tuần này, dự kiến chia sẻ lập trường của Mỹ về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Ông Sung Kim sẽ thăm Seoul vào ngày 22/10 và hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc vào ngày 23/10.

Trước đó, quan chức hạt nhân Hàn Quốc đã thăm Washington từ ngày 16-19/10, hội đàm với Đặc phái viên Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro.

Lựa chọn của ban biên tập