Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc chỉ định 16 nước không áp dụng chế độ miễn cách ly sau nhập cảnh

Write: 2021-10-22 11:02:12Update: 2021-10-22 17:16:08

Hàn Quốc chỉ định 16 nước không áp dụng chế độ miễn cách ly sau nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 21/10 đã chỉ định 16 quốc gia quốc gia không áp dụng chế độ miễn cách ly sau nhập cảnh đối với người đã hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Quy định này bắt đầu áp dụng trong tháng 11, cân nhắc đến tình hình số ca nhiễm ngoại nhập và tỷ lệ ca nhiễm biến thể của virus COVID-19.

16 nước không được miễn cách ly gồm Namibia, Nam Phi, Mozambique, Myanmar, Brazil, Suriname, Angola, Uzbekistan, Djibouti, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trinidad và Tobago, Pakistan, Peru, Philippines và Madagascar.

Theo đó, từ ngày 1/11, những người đã hoàn tất tiêm chủng trong nước và nước ngoài, được cấp giấy hoàn tất tiêm chủng hoặc chứng nhận miễn cách ly nhập cảnh từ các nước nói trên, đều phải thực hiện cách ly bắt buộc hai tuần sau khi nhập cảnh.

Cơ quan phòng dịch hàng tháng sẽ xem xét tình hình biến thể COVID-19 để chỉ định nước không áp dụng chế độ miễn cách ly sau nhập cảnh. Kể cả đã hoàn tất tiêm phòng, những người nhập cảnh từ các quốc gia trong danh sách trên đều phải thực hiện cách ly theo quy định.

Lựa chọn của ban biên tập