Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật nhóm họp lần hai

Write: 2021-10-22 11:51:06Update: 2021-10-22 17:12:16

Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật nhóm họp lần hai

Photo : YONHAP News

Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật của Hàn Quốc sáng ngày 22/10 đã tổ chức cuộc họp thứ hai do Thủ tướng Kim Boo-kyum và đồng Chủ tịch Ủy ban Choe Jae-chun chủ trì.

Tại đây, Thủ tướng Kim nhấn mạnh trong giai đoạn đầu, cần nới lỏng tiêu chuẩn phòng dịch, tập trung vào đối tượng đã hoàn tất tiêm phòng. Và nếu áp dụng hệ thống chứng nhận tiêm phòng hoặc xác nhận âm tính với COVID-19, thì phải vận hành theo tiêu chí quan tâm giúp đỡ người chưa được tiêm phòng hoặc gặp khó khăn trong việc tiêm chủng do vấn đề sức khỏe.

Trước mắt, có khả năng Chính phủ sẽ gỡ bỏ lệnh hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh đến 10 giờ tối của các cơ sở tập trung đông người như quán ăn, quán cà phê. Chính phủ đang xem xét phương án cho phép cơ sở kinh doanh hình thức giải trí mở cửa hoạt động, nhưng tạm thời sẽ áp dụng kiểm tra chứng nhận tiêm phòng và giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Thủ tướng Kim cho biết sẽ tham khảo kinh nghiệm từ nước ngoài để thận trọng áp dụng vào trong nước, nên có thể khởi đầu sẽ không như mong đợi. Có thể hiểu rằng Hàn Quốc sẽ chuyển đổi sang giai đoạn phục hồi cuộc sống thường nhật nhưng không thể thay đổi ngay lập tức từ tháng sau.

Ủy ban  hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật dự kiến sẽ công bố kế hoạch cụ thể về việc thực hiện từng bước khôi phục cuộc sống sinh hoạt vào tuần tới, sau khi thu thập ý kiến công khai ở tất cả các lĩnh vực bao gồm kinh tế, xã hội, phòng dịch và y tế.

Trong một tin liên quan, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 22/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.440 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.420 ca phát sinh trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập.

Theo địa phương, thủ đô Seoul có 513 ca, tỉnh Gyeonggi 512 ca, thành phố Incheon 120 ca; chiếm 81% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Ngoài ra, tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Busan mỗi nơi phát sinh thêm 44 và 40 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 33 ca, tỉnh Nam Chungcheong 27 ca.

Số ca nhiễm mới tiếp tục đà giảm trong ba tuần liên tiếp kể từ sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu. Tuy nhiên, có lo ngại cho rằng thời tiết trở lạnh khiến hoạt động trong không gian kín gia tăng có thể làm giảm hiệu quả vắc-xin và tái bùng phát dịch.

Tính đến 0 giờ cùng ngày, tỷ lệ người hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 đạt 68,2%. Như vậy, nếu sớm Hàn Quốc có thể đạt mục tiêu 70% dân số hoàn tất tiêm phòng vào ngày 23/10. Tỷ lệ người đã tiêm mũi một đạt 79,2%.

Lựa chọn của ban biên tập