Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc cam kết đóng góp đẩy cao tốc độ phổ cập vắc-xin COVID-19 tại ASEAN

Write: 2021-10-26 17:54:22Update: 2021-10-26 17:57:33

Tổng thống Hàn Quốc cam kết đóng góp đẩy cao tốc độ phổ cập vắc-xin COVID-19 tại ASEAN

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 26/10 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc và ASEAN phải chia sẻ tình hữu nghị sâu sắc hơn nữa để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, khôi phục một cách tốt đẹp hơn.

Ông Moon cho biết Seoul sẽ đóng góp thêm 5 triệu USD vào Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, nhằm góp phần đẩy cao tốc độ phổ cập vắc-xin tại ASEAN, tăng cường hợp tác vì sự an toàn chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp cho sự khôi phục kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống chỉ ra rằng tại các khu vực có tốc độ tiêm chủng thấp, biến thể Delta của virus COVID-19 đang lây lan mạnh, cản trở tốc độ hồi phục của nền kinh tế thế giới. Thực tế chứng minh rằng chỉ có sự đoàn kết, hợp tác mới có thể giúp thế giới vượt qua đại dịch.

Tổng thống đánh giá ASEAN đã trở thành một hình mẫu về sự đoàn kết và hợp tác trong bối cảnh đại dịch. Hàn Quốc là một người bạn của ASEAN, sẽ cùng các nước ASEAN đẩy lùi dịch bệnh, xây dựng một tương lai bền vững, bao trùm.

Tại hội nghị, Tổng thống cũng kêu gọi các nước Đông Nam Á tiếp tục ủng hộ để sớm nối lại đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều, đạt được tiến triển thực chất cho vấn đề phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Sau hội nghị trên, lãnh đạo Hàn Quốc và các nước ASEAN đã thông qua Tuyên bố chung, trong đó tổng hợp thành quả hợp tác song phương thời gian qua trên nền tảng là chính sách phương Nam mới mà Seoul xúc tiến, tái khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác trong tương lai. 

Các nước nhất trí thực hiện toàn diện "Kế hoạch hành động chung Hàn-ASEAN" nhằm thực thi tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và quan hệ đối tác song phương; tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới thông qua đối thoại chiến lược giữa các cơ quan nghiên cứu chính sách của hai bên.

Lựa chọn của ban biên tập