Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc tổ chức trực tuyến Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Write: 2021-12-02 13:16:26Update: 2021-12-02 13:22:40

Hàn Quốc tổ chức trực tuyến Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, dự kiến tổ chức tại Seoul vào hai ngày 7-8/12, đã được điều chỉnh thành họp trực tuyến. Theo đó, hơn 400 quan chức Chính phủ đến từ hơn 100 nước và các tổ chức quốc tế đã phải hủy lịch trình thăm Hàn Quốc vào tuần sau.

Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một sự kiện thường niên cấp cao nhất về Hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc, được tổ chức lần đầu vào năm 2016, với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng 155 nước. Hội nghị đóng vai trò kêu gọi sự ủng hộ chính trị của cộng đồng quốc tế với PKO, đưa ra cam kết mới về việc đẩy mạnh hoạt động gìn giữ hòa bình, rà soát tình hình thực hiện.

Năm nay, Hàn Quốc là nước Chủ tịch Hội nghị. Ban đầu, Hội nghị dự kiến được tổ chức tại Seoul vào tháng 4 năm nay, nhưng sau đó đã bị lùi sang tháng 12 do dịch COVID-19. Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực chuẩn bị cho sự kiện này, bởi đây là sự kiện quốc tế lớn nhất được tổ chức trực tiếp trong nước kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trong cuối tuần trước, nhiều quốc gia châu Âu và một số quốc gia châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron của virus COVID-19, nên Chính phủ đã họp với Ban Thư ký Liên hợp quốc, xem xét lại phương thức và thời điểm tổ chức hội nghị.

Ngoài ra, Diễn đàn Hàn Quốc-châu Phi, dự kiến được tổ chức tại Seoul vào ngày 9-10/12 và hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, dự kiến tổ chức lần đầu tại Seoul sau ba năm từ 20-22/12 tới, cũng đã bị hoãn sang năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập