Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul cắt giảm 86% ODA cho Myanmar năm 2022

Write: 2021-12-07 14:02:29Update: 2021-12-07 18:57:32

Seoul cắt giảm 86% ODA cho Myanmar năm 2022

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết ngân sách hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Myanmar trong năm 2022 là 2,29 tỷ won (1,93 triệu USD), giảm 86% so với năm nay.

Quan chức này giải thích nguyên nhân cắt giảm quy mô ODA cho Myanmar trong năm sau là bởi khó có thể xúc tiến các dự án ODA sau cuộc đảo chính quân sự tại nước này. Trong số các dự án hợp tác ODA song phương với Myanmar, chỉ có 10 dự án liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh sẽ được xúc tiến trong năm sau.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân thông qua nguồn vốn ODA đa phương như đóng góp cho tổ chức quốc tế.

Bộ Ngoại giao cũng phân bổ ngân sách các dự án ODA năm sau cho Afghanistan, nơi lực lượng Taliban đang nắm quyền, ở mức 430 triệu won (363.851 USD), giảm 65% so với năm nay. Tuy nhiên, quy mô đóng góp của Seoul cho các tổ chức quốc tế liên quan đến hỗ trợ cho Afghanistan là 39,6 tỷ won (33,5 triệu USD), tương tự năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập