Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thị trường căn hộ chung cư ở Seoul 7 tuần liền có xu hướng bán ra nhiều hơn mua vào

Write: 2022-01-21 14:05:03Update: 2022-01-21 23:23:15

Thị trường căn hộ chung cư ở Seoul 7 tuần liền có xu hướng bán ra nhiều hơn mua vào

Photo : YONHAP News

Cơ quan bất động sản Hàn Quốc ngày 21/1 công bố chỉ số cung cầu căn hộ chung cư trên toàn quốc trong tuần thứ ba tháng 1 đạt 95,1 điểm, giảm 0,3 điểm so với tuần trước. Trong đó, chỉ số cung cầu căn hộ chung cư tại khu vực Seoul và các địa phương lân cận đạt 93,5 điểm, giảm 0,2 điểm. Chỉ số này tại riêng thủ đô Seoul là 91,2 điểm, giảm 0,8 điểm. 

Chỉ số cung cầu có mức chuẩn là 100 điểm, nếu càng gần ngưỡng 0 thì có nghĩa là xu hướng bán ra sẽ nhiều hơn xu hướng mua vào.

Chỉ số cung cầu căn hộ chung cư trên toàn quốc, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đều giảm xuống dưới mức 100 điểm, có nghĩa là thị trường đang thiên về xu hướng bán ra. Đây là lần đầu tiên các chỉ số này đồng loạt giảm trong vòng 7 tuần, từ tuần đầu tháng 12 năm ngoái.

Chỉ số cung cầu căn hộ chung cư tại tỉnh Gyeonggi đạt 93,3 điểm, tương tự tuần trước. Chỉ số này tại thành phố Incheon đạt 99,7 điểm, giảm 0,1 điểm.

Chỉ số cung cầu căn hộ chung cư đặt cọc cho thuê trọn gói (jeonse) ở Seoul đạt 93,1 điểm, giảm 1,1 điểm, xu hướng giảm 7 tuần liền kể từ sau tuần đầu tháng 12/2021. Điều này có nghĩa là số người tìm nhà jeonse nhiều hơn số người cho thuê nhà.

Lựa chọn của ban biên tập