Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam tạm dừng xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh

Write: 2022-05-16 11:09:15Update: 2022-05-16 17:02:11

Việt Nam tạm dừng xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 14/5 đưa tin Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ thị các Bộ, ngành liên quan tạm dừng yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh đối với tất cả người nhập cảnh từ ngày 15/5. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đưa ra các hướng dẫn phù hợp song song với việc theo dõi xu hướng lây nhiễm COVID-19, đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo về hướng dẫn phòng dịch mới cho các cơ quan trực thuộc ở nước ngoài.

Hiện nay, Singapore, Thái Lan và Indonesia đang cho phép du khách từ nước ngoài nhập cảnh mà không cần xét nghiệm COVID-19.

Theo quy định phòng dịch trước đó, công dân Việt Nam và người nước ngoài nếu xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen có hiệu lực trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên có hiệu lực trong 24 giờ trước khi khởi hành thì sẽ được miễn cách ly và tham gia hoạt động bên ngoài sau khi nhập cảnh.

Trước đó, từ giữa tháng 3, Chính phủ Việt Nam đã nới lỏng các quy định phòng dịch, miễn cách ly cho người nhập cảnh có kết quả âm tính với COVID-19. Sau đó, du khách khi nhập cảnh được miễn khai báo y tế từ ngày 27/4.

Quy định miễn giấy xét nghiệm COVID-19 lần này được Chính phủ Việt Nam đưa ra khi số ca nhiễm COVID-19 mới giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Ngày 12/3, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới lên tới hơn 450.000 ca, sau đó số ca mắc mới có xu hướng giảm gần và phát sinh 2.226 trong ngày 13/5. Theo địa phương, Thủ đô Hà Nội phát sinh 495 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca.

Lựa chọn của ban biên tập