Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ông Kim Seung-kyum được tiến cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân

Write: 2022-05-25 13:55:38Update: 2022-05-25 13:57:20

Ông Kim Seung-kyum được tiến cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/5 công bố tiến cử 7 nhân sự quân hàm Đại tướng, trong đó có Đại tướng Kim Seung-kyum, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, giữ chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. 

Ông Kim tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân khóa 42, từng giữ các chức vụ như Phó Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Quân đoàn trưởng Quân đoàn 3. Bộ Quốc phòng cho biết ông Kim là một chuyên gia ở lĩnh vực tác chiến liên quân và liên hợp, với năng lực chỉ huy tác chiến và quản lý khủng hoảng xuất sắc.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng cũng tiến cử Trung tướng Park Jeong-hwan, Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, giữ chức Tổng tham mưu trưởng Lục quân. Vị trí Tổng tham mưu trưởng Hải quân được giao cho Trung tướng Lee Jong-ho, Trưởng Ban hỗ trợ quân sự thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Ngoài ra, Trung tướng Jung Sang-hwa, Trưởng ban Hoạch định chiến lược thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, được tiến cử giữ chức Tổng tham mưu trưởng Không quân.

Vị trí Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ được giao cho Trung tướng Ahn Byung-seok, hiện là Phó Tổng tham mưu trưởng Lục quân. Vị trí Tư lệnh tác chiến mặt đất được giao cho Trung tướng Jeon Dong-jin, Trưởng Ban Tác chiến Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Vị trí Tư lệnh tác chiến 2 được giao cho Trung tướng Shin Hee-hyun, hiện là Quân đoàn trưởng Quân đoàn 3.

Như vậy, có 6 trên 7 Đại tướng được bổ nhiệm dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in bị thay thế.

Bộ Quốc phòng cho biết các nhân sự mới đều là những nhân tài ưu tú có cả năng lực, tư chất và đạo đức. Bộ Quốc phòng đã cân nhắc tới mối uy hiếp tên lửa, hạt nhân liên tiếp từ Bắc Triều Tiên, nhận định cần ổn định sớm hệ thống chỉ huy quân sự.

Lựa chọn của ban biên tập