Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc điện đàm video với Tổng bí thư Việt Nam

Write: 2022-06-08 16:14:22Update: 2022-06-08 16:34:52

Tổng thống Hàn Quốc điện đàm video với Tổng bí thư Việt Nam

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/6 ra thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng cùng ngày đã điện đàm qua video với Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về phương án phát triển quan hệ song phương. Ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức Tổng bí thư từ năm 2011, là người có quyền lực cao nhất tại Việt Nam. 

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về phương án phát triển quan hệ Hàn-Việt, hợp tác giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các vấn đề nổi cộm tại khu vực và quốc tế.

Tổng thống Yoon khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN, trung tâm của sự tự do, hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương; kỳ vọng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đối tác trọng tâm trong chính sách ASEAN của Hàn Quốc, vừa là nước điều phối đối thoại Hàn-ASEAN.

Về phần mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc tăng cường hợp tác Hàn-ASEAN, khẳng định trên cương vị là nước điều phối đối thoại Hàn-ASEAN, Việt Nam sẽ đóng vai trò cần thiết để thúc đẩy hợp tác đôi bên.

Ngoài ra, Tổng thống Yoon cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về các động thái khiêu khích liên tiếp của Bắc Triều Tiên gần đây, cho biết Seoul một mặt vẫn mở rộng cánh cửa đối thoại, mặt khác sẽ đối phó cứng rắn theo đúng nguyên tắc với các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Ông Yoon kêu gọi Việt Nam cùng nỗ lực để kéo miền Bắc ngồi lại bàn đối thoại.

Tổng thống nhấn mạnh năm 2022 là một năm ý nghĩa lớn, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt. Hai bên đã đạt được những thành tựu sáng chói ở các lĩnh vực đa dạng, như hợp tác thực chất, giao lưu nhân lực.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Yoon nhậm chức Tổng thống, hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, vì sự phát triển quan hệ song phương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Yoon thăm chính thức Việt Nam. Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng nhân sự cấp cao hai nước giao lưu sôi nổi trong năm nay, thúc đẩy sự phát triển quan hệ song phương.

Lãnh đạo hai nước đánh giá quan hệ Hàn-Việt đã được củng cố hơn bất chấp dịch COVID-19 và sự cải tổ chuỗi cung ứng. Việc hai bên nâng cấp thành "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ trở thành xuất phát điểm mới nhằm đối phó với những thách thức trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập