Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên bổ sung, sửa đổi nhiệm vụ tác chiến của đơn vị tiền phương

Write: 2022-06-23 14:30:24Update: 2022-06-24 13:03:32

Bắc Triều Tiên bổ sung, sửa đổi nhiệm vụ tác chiến của đơn vị tiền phương

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/6 đưa tin nối tiếp ngày 21/6, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì Hội nghị mở rộng lần ba Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động khóa VIII trong ngày 22/6. Hội nghị đã thảo luận về vấn đề bổ sung nhiệm vụ tác chiến, sửa đổi kế hoạch tác chiến của các đơn vị tiền phương, cải tổ bộ máy tổ chức quân sự. 

Tuy nhiên, KCNA không đưa tin cụ thể các nội dung sửa đổi, cải tổ ở đây là gì. Có khả năng các nội dung điều chỉnh này liên quan tới việc vận hành tên lửa tầm ngắn có thể lắp đầu đạn hạt nhân, như vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới mà miền Bắc đã phóng thử nghiệm vào tháng 4 vừa qua dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.

Khi đó, truyền thông Bắc Triều Tiên đã nhấn mạnh về việc nâng cao tính hiệu quả và đa dạng hóa nhiệm vụ hỏa lực trong vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật, để ngỏ khả năng sẽ lắp vũ khí hạt nhân chiến thuật lên tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ngoài ra, miền Bắc còn từng công bố kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở khu vực tiền phương.

Mặt khác, KCNA cho biết tại Hội nghị mở rộng ngày 22/6, chính quyền miền Bắc đã tái xác định các bài toán ở từng lĩnh vực, nhằm quán triệt lộ trình xây dựng quân đội cách mạng và phương hướng chiến lược của đảng Lao động.

Miền Bắc triệu tập Hội nghị mở rộng Ủy ban quân sự trung ương đảng từ ngày 21/6, một năm sau hội nghị trước đó vào ngày 11/6 năm ngoái, và hội nghị vẫn đang tiếp diễn. Dư luận đang quan tâm liệu Bình Nhưỡng có đưa ra thông điệp nào qua hội nghị lần này hay không, trong bối cảnh miền Bắc đã hoàn tất công tác chuẩn bị để thử hạt nhân lần thứ 7.

Trong nội dung đưa tin cùng ngày, KCNA còn đăng tải hình ảnh trong đó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Thae-sop, người bao quát về tác chiến quân sự, đứng trình bày trước một bản đồ tác chiến đã được làm mờ có trục bờ biển phía Đông. Tuy nhiên, xét tới hình dáng thì bản đồ này kéo dài tới tận thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, trục bờ biển phía Đông của Hàn Quốc. Có thể miền Bắc thể hiện trên bản đồ này nguồn lực chiến đấu theo từng binh chủng có thể tấn công vào khu vực miền Nam, hoặc biểu thị nguồn lực chiến đấu của Hàn Quốc và quân đồn trú Mỹ.

Về bức ảnh này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/6 nhận định việc Bắc Triều Tiên công khai tấm ảnh có bản đồ Hàn Quốc có thể nhằm mục đích đẩy cao đe dọa quân sự với Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập