Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Hàn Quốc: "Phải phát triển quan hệ Hàn-Trung theo hướng tôn trọng lẫn nhau"

Write: 2022-06-29 14:02:51Update: 2022-06-29 16:47:01

Thủ tướng Hàn Quốc:

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới nhân kỷ niệm tròn một tháng nhậm chức vào ngày 28/6, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc phải phát triển tốt đẹp quan hệ song phương theo hướng có lợi cho đôi bên và tôn trọng lẫn nhau. 

Câu trả lời này được ông Han đưa ra sau khi phóng viên đặt câu hỏi về lập trường của Chính phủ liên quan tới việc Bắc Kinh phản đối việc Tổng thống Yoon Suk-yeol dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Tây Ban Nha.

Thủ tướng cũng đề cập tới ý kiến lo ngại về việc Trung Quốc có thể hành động gây bất lợi về kinh tế với Hàn Quốc. Ông Han nhấn mạnh rằng nếu Bắc Kinh thực sự gây bất lợi về kinh tế thì đây sẽ là hành động không đúng đắn nếu nước này muốn theo đuổi các giá trị và nguyên tắc mà thế giới đang hướng tới. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng khả năng này sẽ không xảy ra.

Thủ tướng cũng đề cập tới phát biểu ngày 24/6 vừa qua của Điều phối viên về truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) John Kirby, rằng Trung Quốc không có quyền phủ quyết về việc Hàn Quốc tham gia vào bất cứ hội nghị nào.

Ông Han cho rằng việc Trung Quốc đưa ra lập trường phản đối lãnh đạo Hàn Quốc tham dự hội nghị NATO là không đúng phép tắc ngoại giao, không phù hợp với nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu, phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 28/6 dẫn lời một số chuyên gia, chỉ ra rằng Mỹ đang xúc tiến bành trướng NATO sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua đối thoại với các nước đồng minh châu Á. Nếu Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol lệ thuộc vào Mỹ và dần mất đi tính độc lập về ngoại giao thì mối quan hệ với Trung Quốc sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28/6 cũng nêu lập trường phản đối gay gắt về việc NATO đang có ý đồ quy Trung Quốc là một "thách thức mang tính hệ thống". Nước này khẳng định sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội với toàn thế giới, không phải là thách thức với nước nào.

Lựa chọn của ban biên tập