Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phó Thủ tướng Hàn Quốc giữ chức Chủ tịch hội nghị thường niên ADB năm sau

Write: 2022-09-30 12:42:27Update: 2022-09-30 13:34:44

Phó Thủ tướng Hàn Quốc giữ chức Chủ tịch hội nghị thường niên ADB năm sau

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho ngày 29/9 đã đại diện Chính phủ Hàn Quốc tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) của ADB tại thủ đô Manila, Philippines. Tại đây, Phó Thủ tướng đã được bầu làm Chủ tịch Hội nghị thường niên lần thứ 56 của tổ chức này, dự kiến diễn ra tại phường Songdo, thành phố Incheon vào tháng 5 năm sau.

Đây sẽ là lần thứ ba Hàn Quốc tổ chức hội nghị thường niên của ADB. Ban đầu, thời điểm đăng cai là năm 2020 nhưng lịch trình đã bị hoãn lại do dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Choo khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là hồi phục hợp tác và hội nhập kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau hai năm bị giảm sút bởi đại dịch COVID-19. Theo ông Choo, việc huy động tài chính tập trung ở khối Nhà nước, hay phương thức viện trợ, cho vay không hoàn lại như hiện nay sẽ không thể đáp ứng hết nhu cầu vốn phát triển quy mô lớn dự kiến tăng vọt trong thời gian tới.

Để đạt mục tiêu dành 100 tỷ USD tài trợ ứng phó biến đổi khí hậu cho tới năm 2030, ADB cần sự tham gia tích cực từ nguồn vốn tài chính tư nhân, đồng thời cần phải tiên phong áp dụng các phương tiện tài chính mới như bảo lãnh tài chính.
 
Trong bài phát biểu chúc mừng, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa đánh giá hội nghị thường niên năm sau là hội nghị đầu tiên được tổ chức trực tiếp hoàn toàn sau ba năm đại dịch. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để các nước thành viên củng cố quyết tâm phục hồi kinh tế khu vực.

Hội nghị thường niên của ADB có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của 68 nước thành viên với mục tiêu thảo luận về phương án đối phó với khủng hoảng khí hậu sau đại dịch COVID-19. Hội nghị lần này đã thông qua chương trình nghị sự về điều hành ADB như báo cáo năm, dự toán ngân sách năm sau.

 ADB là một ngân hàng phát triển đa phương được thành lập vào năm 1966 nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cho các nước đang phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hàn Quốc là thành viên sáng lập, sở hữu 5,03% cổ phần, hiện đang giữ vị trí thành viên vĩnh viễn Hội đồng ADB.

Lựa chọn của ban biên tập